Hôm 22/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết “không có sự thay đổi nào” trong lập trường của Washington đối với Đài Loan sau khi Tổng thống Joe Biden chỉ ra rằng Hoa Kỳ có “cam kết” bảo vệ hòn đảo tự trị nếu Bắc Kinh tấn công.

Embed from Getty Images

Vào tối thứ Năm, ông Biden nói với CNN rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Washington có đang rời bỏ “chiến lược mơ hồ” lâu đời của mình hay không.

Theo chính sách “mơ hồ” này, Hoa Kỳ duy trì quan hệ hợp tác với Đài Loan và cung cấp vũ khí để đảm bảo hòn đảo này có thể tự bảo vệ mình, nhưng không rõ ràng về việc có bảo vệ Đài Loan khi bị tấn công hay không. 

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và từng nói rằng sẽ thống nhất lại bằng vũ lực nếu cần thiết.  

“Trung Quốc biết rằng chúng tôi có quân đội mạnh nhất trong lịch sử thế giới”, ông Biden trả lời khi một khán giả đặt câu hỏi về việc Bắc Kinh thử nghiệm tên lửa siêu thanh và vấn đề Đài Loan. “Tôi không muốn chiến tranh lạnh với Trung Quốc, tôi chỉ muốn Trung Quốc hiểu rằng chúng tôi sẽ không lùi bước và chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ quan điểm nào của mình”.

“Đúng vậy, chúng tôi có cam kết thực hiện điều đó,” ông Biden nói khi được người dẫn chương trình hỏi lại về việc liệu Mỹ có đến bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công hay không.

Sau đó, khi được hỏi vào thứ Sáu về câu trả lời “rõ ràng” của ông Biden về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Psaki khẳng định rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan không thay đổi.

“Ông Biden không có ý định nêu lên sự thay đổi nào trong chính sách, cũng như không quyết định thay đổi chính sách của chúng tôi,” bà Psaki nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Bà nói: “Mối quan hệ quốc phòng của Hoa Kỳ với Đài Loan được hướng dẫn bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan, bao gồm việc hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ.”

Bà nói thêm rằng “một nguyên tắc khác là Hoa Kỳ sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa tương lai của Đài Loan chệch khỏi con đường hòa bình là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Tây Thái Bình Dương và là mối quan ngại nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ.”

Lo lắng về một cuộc xâm lược từ Trung Quốc đã tăng lên vào tháng 10, sau khi chế độ Bắc Kinh đã điều 149 máy bay chiến đấu đến ADIZ của Đài Loan trong vòng 4 ngày – một con số kỷ lục.

Trước đó, vào thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tái khẳng định sự ủng hộ của chính quyền đối với Đài Loan, mặc dù ông không nói rằng liệu quân đội Hoa Kỳ có tham gia để bảo vệ hòn đảo hay không.

“Quý vị biết đấy, không ai muốn thấy các vấn đề về hai bờ eo biển trở nên gay gắt. Và chắc chắn không phải là Tổng thống Biden, và không có lý do gì mà phải như vậy,” ông Austin nói với các phóng viên tại Brussels.

“Như chúng tôi đã trải qua nhiều đời chính quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp Đài Loan với mọi khả năng cần thiết để tự bảo vệ mình,” ông nói và cho biết thêm rằng ông “sẽ không tham gia vào bất kỳ giả thuyết nào liên quan đến Đài Loan.”

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước những nhận xét của ông Biden, nói rằng Hoa Kỳ “hãy thận trọng với những lời nói và hành động của mình đối với vấn đề Đài Loan… kẻo điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc”.

Đài Loan hôm thứ Sáu hoan nghênh các bình luận của ông Biden, nói rằng chính quyền đã tiếp tục thể hiện sự ủng hộ “vững chắc” đối với hòn đảo này.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: