Thủ tướng Modi có chuyến bay trên tiêm kích hạng nhẹ Tejas do Ấn Độ tự sản xuất và ca ngợi nền công nghiệp quốc phòng của nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 25/11 đăng thông điệp ủng hộ nền công nghiệp quốc phòng nội địa kèm hình ảnh ông ngồi trên tiêm kích hạng nhẹ Tejas.

Ông Modi bay trải nghiệm trên chiếc Tejas hai chỗ ngồi khi thăm cơ sở thuộc Công ty Khoa học hàng không Hindustan (HAL) ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Trong hình ảnh đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi mặc đồng phục phi công và mũ bảo hộ, ngồi ở ghế phi công phụ.

Thủ tướng Modi đăng thông tin giữa lúc 5 bang Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Mizoram và Telangana tổ chức bầu cử nghị viện địa phương. Loạt bầu cử này được xem là phép thử về mức ủng hộ của người dân dành cho ông Modi, trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Dự án tiêm kích hạng nhẹ Tejas mất khoảng 33 năm phát triển, hoàn tất kiểm định sơ bộ năm 2011 và nghiệm thu toàn diện vào năm 2019. Không quân Ấn Độ đã biên chế 50 chiếc, dự kiến mua tổng cộng 324 máy bay Tejas ở ba phiên bản Mark 1, Mark 1A và huấn luyện Mark 2.

Tejas là tiêm kích hạng nhẹ đa năng một động cơ, ứng dụng thiết kế cánh tam giác liền thân, dài hơn 13 m và có sải cánh hơn 8 m. Máy bay có thể thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn trên không, tập kích mặt đất và chống hạm.

Tejas được trang bị tên lửa đối không tầm xa I-Derby ER tầm bắn 100 km và tên lửa Astra có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 80-350 km, cùng tên lửa đối không tầm gần như R-73, Python-5 và ASRAAM. Mỗi chiếc Tejas còn được lắp một pháo tự động nòng kép GSh-23 cỡ nòng 23 mm.

Phan Anh

Video: “Lùi một bước” là một loại cảnh giới cao thượng