Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa tuyên bố thành lập liên minh Nghị viện EU mới, với sự hợp tác của các đảng cánh hữu ở Áo và Cộng hòa Séc. Thông báo này được đưa ra một ngày trước khi Budapest đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU.

Liên minh mới được giới thiệu là “Những nhà yêu nước vì Châu Âu”, bao gồm Đảng Fidesz do ông Orban lãnh đạo; khối đối lập lớn nhất của Cộng hòa Séc, ANO, do cựu thủ tướng Andrej Babis của nước này làm chủ tịch; và Đảng Tự do (FPO) của Áo do chính trị gia Herbert Kickl đứng đầu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo có sự tham dự của ông Babis và ông Kickl, Thủ tướng Orban cho hay: “Hôm nay chúng tôi đang tạo nên một tổ chức chính trị mà tôi tin rằng sẽ rất nhanh chóng trở thành khối cánh hữu lớn nhất ở châu Âu”. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ hy vọng liên minh này sẽ chiếm ưu thế trong phổ chính trị của EU.

Thủ tướng Orban tuyên bố các chính sách của EU phải được sửa đổi theo kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới nhất và nhấn mạnh rằng các nhóm nghị viện hiện tại chắc chắn sẽ có sự chia rẽ.

Kết quả của cuộc bầu cử được tiến hành vào ngày 9/6 cho thấy công dân trong toàn khối EU hầu hết đã rời bỏ cánh tả, mặc dù biểu hiện của các đảng cánh hữu và bảo thủ ở mỗi nước là không giống nhau. Các liên minh cầm quyền ở Đức, Pháp và Ý đã bị cánh hữu đánh bại.

Đảng Fidesz của ông Orban đã giành được 11 ghế trong quốc hội EU. Ngoài ra FPO và ANO cũng lần lượt giành được 6 và 7 ghế. Cả 3 đảng đều đang ở vị thế mạnh nhất trong các cuộc bầu cử tại đất nước của họ.

Theo quy định hiện hành, để thành lập một nhóm chính trị trong Nghị viện Châu Âu cần có 23 thành viên và ít nhất 1/4 số quốc gia thành viên phải có đại diện trong liên minh đó.

Trong một tuyên bố với giới truyền thông, lãnh đạo 3 đảng Fidesz, FPO và ANO bày tỏ hy vọng liên minh mới sẽ có sự góp mặt của nhiều đảng châu Âu khác trong những ngày tới.

Hungary dự kiến ​​sẽ đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu vào ngày 1/7 và sẽ giữ chức vụ này cho đến cuối năm nay. Trong thời gian này, các nhà ngoại giao Hungary sẽ chủ trì các cuộc họp tại Brussels và định hình chương trình nghị sự chính trị của EU.

Ông Orban đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt ở EU vì theo đuổi các chính sách đi ngược lại với Brussels. Kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Kyiv, thay vào đó kêu gọi giải pháp ngoại giao và vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga. Trước đó, Thủ tướng Hungary phát biểu rằng kết quả cuộc bầu cử đã giành lại thời gian cho EU và “khiến chuyến tàu tiến đến chiến tranh chậm lại”.

Vy An (Theo RT)