Thượng nghị sĩ hàng đầu của Nga, bà Valentina Matvienko, cho biết hôm thứ Bảy (24/2) rằng tình trạng căng thẳng giữa Moscow và Kiev từ lâu đã vượt qua quy mô của một cuộc tranh chấp giữa hai nước láng giềng và phát triển thành một “cuộc đối đầu quy mô lớn” với “tập thể phương Tây”.

Bà Matvienko, nói trong một tuyên bố nhân đánh dấu hai năm ngày bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga: “Số phận trật tự thế giới trong tương lai đang được quyết định trên các chiến trường của chiến dịch quân sự đặc biệt”

Cuộc đấu tranh đã cho thấy rõ rằng Washington và các đồng minh đang tìm kiếm sự thống trị toàn cầu, Thượng nghị sĩ nói, cảnh báo rằng Mỹ và các quốc gia phương Tây khác muốn “áp đặt một phiên bản mới của chủ nghĩa thực dân lên thế giới” và xây dựng một hệ thống quốc tế dựa trên “quy tắc vũ lực”.

Bà Matvienko khẳng định Phương Tây coi con người như “cát bụi”, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh không quan tâm đến người dân Donbass – những người phải chịu sự đàn áp của Kiev trong nhiều năm, cũng như không quan tâm người Ukraine – những người bị lôi kéo vào một cuộc xung đột giữa Nga và Phương Tây.

Thượng nghị sĩ cho biết Nga đã tìm cách giải quyết xung đột giữa Kiev và Donbass thông qua các biện pháp hòa bình trong 8 năm qua, tuy nhiên chính phủ Ukraine đã đáp trả những nỗ lực đó bằng “các chính sách chống Nga, phá hoại Hiệp định Minsk và khủng bố chống lại người dân Donbass.”

Bà Matvienko cho biết Moscow vẫn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình và đối thoại cởi mở nếu an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân được đảm bảo. Bà tuyên bố, Nga không mong đợi “bất kỳ sự trung thực, [hoặc] lịch sự nào” từ phương Tây và nói thêm rằng chính phủ Nga giờ đây sẽ tập trung vào việc bảo vệ người dân Nga và “thế giới Nga”.

Bà khẳng định hai năm xung đột đã chứng minh rõ ràng rằng “Ukraine, cùng với phương Tây hoặc bất kỳ liên minh nào khác không thể gây ra thất bại chiến lược cho [Nga] trên chiến trường”.

Thượng nghị sĩ tin rằng cuộc khủng hoảng đã đẩy nhanh việc thiết lập một thế giới đa cực. Bà cho biết trong vài năm qua, vai trò của các nhóm quốc tế như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã tăng lên đáng kể.

Bà Matvienko nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi thế giới, tất cả các quốc gia thân thiện, ghi nhớ chủ quyền của mình và không ngần ngại bảo vệ lợi ích của mình, bởi vì đó là điều cần được đấu tranh ngày nay”.

Anh Nguyễn, theo RT