Thượng nghị sĩ Rand Paul nói với hãng tin Newsmax hôm 10/2 rằng ông vui mừng vì Đảng Dân chủ đã bắt đầu thừa nhận tầm quan trọng khả năng miễn dịch tự nhiên trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng “muộn mất hai năm.”

Embed from Getty Images

“Hãy nhìn xem, 78 triệu người đã bị nhiễm bệnh, nhưng nếu bạn làm xét nghiệm kháng thể ngẫu nhiên bạn sẽ biết có bao nhiêu người thực sự bị nhiễm. Có ít nhất gấp đôi, hay tới 140 triệu người, [vì thế] khoảng 200 triệu người Mỹ đã nhiễm bệnh,” Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nói trong chương trình “National Report” của hãng tin Newmax.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Anthony Fauci và nhiều người khác vẫn “thúc đẩy” việc buộc trẻ em phải tiêm chủng, thậm chí “ngay khi chúng vừa sinh ra,” ông Paul nói, dù điều này là hướng dẫn sai lệch.

“Họ phớt lờ miễn dịch tự nhiên. Hiện tại chúng ta có rất nhiều người có miễn dịch tự nhiên, tôi cho rằng chúng ta đang ở vào thời điểm mà virus đã trở thành bệnh đặc hữu. Virus sẽ tồn tại cùng chúng ta, nhưng số người tử vong đang giảm dần và trong một vài trường hợp bị tử vong là do sự tiến hoá biến thể của nó.”

Hơn nữa, với các phương pháp điều trị hiện có, “không có lý do để trở nên quá cuồng loạn như trước,” Thượng nghị sĩ nói. “Chúng ta nên tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu bạn ở một độ tuổi nhất định, nếu bạn thừa cân, hoặc bạn có một vài bệnh cần điều trị sớm, đã tiêm hay chưa tiêm thì bạn vẫn có thể bị nhiễm dù bạn tiêm hay chưa.”

Tiến sĩ Fauci nói có thể cần mũi tiêm thứ tư, nhưng TNS Paul khẳng định với những người mới mắc COVID-19 một hoặc hai tháng trước đó thì, “Mẹ Thiên nhiên đã cho bạn một liều tăng cường rồi, và nó tốt hơn nhiều so với vắc-xin.”

TNS Paul cho rằng tiêm chủng mang đến khả năng “miễn dịch” tạm thời còn việc bị nhiễm bệnh cung cấp khả năng miễn dịch tự nhiên mạnh hơn.

“Tôi không nói rằng bạn nên mắc bệnh, nhưng nhiều người trong chúng ta đã nhiễm bệnh dù cho bạn muốn hay không. Họ phát hiện rằng các kháng thể vẫn tồn tại sau 22 tháng từ khi bị nhiễm. Với virus corona gây bệnh SARS từ năm 2004, có những người sau 18 năm vẫn có phản ứng miễn dịch. Đúng vậy, đây là của trời cho, và chúng ta hãy vui mừng vì có một điều gọi là miễn dịch tự nhiên, và chúng ta không nên lờ nó đi.”

Ông cũng phê phán việc kêu gọi tiêm cho trẻ em mũi bổ sung là “hành động xấu xa.”

“Có những trường Đại học như Princeton và Yale và Đại học Chicago, yêu cầu tiêm ba mũi cho trẻ em. Nếu bạn là một nam thanh niên, bạn thực sự có nguy cơ bị viêm tim hoặc viêm cơ tim sau mỗi mũi bổ sung liên tiếp. Nếu Fauci tin theo khoa học, ông ta nên lên TV cảnh báo tất cả các trường đại học rằng họ không nên yêu cầu tiêm bổ sung.”

Ngân Hà

Xem thêm: