Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào về việc Nga tấn công NATO hoặc bất kỳ đối tác nào của khối.

GettyImages 1705803988 scaled
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh minh hoạ: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine, Getty Images)

Ông Pistorius giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức hôm thứ Sáu (26/1) rằng quân đội Moscow hiện đang hoàn toàn bận rộn với cuộc xung đột Ukraine.

Ông nói thêm: “Hiện tại, tôi không thấy bất kỳ nguy cơ nào về một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ NATO hoặc quốc gia đối tác của NATO”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây chỉ là tình hình hiện tại và không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai.

Ông Pistorius cảnh báo không nên đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến Nga, đồng thời nói rằng NATO cần phải dựa vào “nguyên tắc răn đe, như chúng ta đã biết từ thời Chiến tranh Lạnh”. Ông lập luận rằng trong thời gian đó, mọi chuyện giữa phương Tây và Moscow “dễ dự đoán hơn nhiều so với tình hình hiện nay”.

“Chúng ta sắp kết thúc 30 năm hòa bình… thời điểm mà tất cả chúng ta đều được hưởng lợi. Và bây giờ cuộc hành trình đang đi theo hướng khác”, Bộ trưởng nói. Ông nhấn mạnh NATO và Đức phải “thực sự tăng tốc” để có thể đối mặt với những thách thức đang nổi lên.

Đầu tuần này, khi bình luận về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, Tổng thư ký khối Jens Stoltenberg nói rằng “chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa trực tiếp hoặc sắp xảy ra nào đối với bất kỳ đồng minh NATO nào”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng NATO “giám sát chặt chẽ những gì Nga làm” và đã tăng cường “cảnh giác và hiện diện ở phần phía đông của liên minh” để có thể chống lại bất kỳ động thái nào của Moscow.

Ông Pistorius nói với đài ZDF hôm thứ Hai (22/1) rằng Đức nên sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga. Ông giải thích: Để có thể chống lại một hành động gây hấn “mà bạn không biết liệu nó có xảy ra hay không và khi nào thì điều đó có nghĩa là bạn phải tự trang bị vũ khí cho mình – và đó là những gì chúng tôi hiện đang làm cùng với các đồng minh trong NATO”.

Hôm thứ Ba (23/1), người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã bác bỏ suy đoán của ông Pistorius về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Nga và NATO, do những vấn đề nội bộ mà EU đang phải đối mặt, các chính trị gia của khối này đang “kích động một cách giả tạo và khơi dậy dư luận bằng cách bịa ra một kẻ thù bên ngoài”.

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh “không ai muốn một cuộc chiến tranh lớn”, đặc biệt là Moscow. “Chúng tôi đã trải qua ‘các cuộc chiến tranh lớn’ nhiều lần trong lịch sử của mình”, ông nói thêm.

Tổng thống Vladimir Putin cũng bác bỏ tuyên bố “hoàn toàn vô nghĩa” rằng Nga có thể tấn công NATO. Ông chỉ ra rằng Moscow “không có lợi ích địa chính trị, kinh tế… hay quân sự” khi làm như vậy”. Ngược lại, Nga quan tâm đến việc phát triển quan hệ với khối này, ông nói.

Anh Nguyễn, theo RT