Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Năm (7/3) rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ xây dựng một cảng tạm thời trên bờ biển Địa Trung Hải của Gaza để nhận viện trợ nhân đạo bằng đường biển.

Các quan chức trả lời trong một cuộc họp báo rằng ban đầu kế hoạch dự định tiến hành tại Đảo Síp và không tính đến việc triển khai quân đội Mỹ ở Gaza.

Thông báo của ông Biden được đưa ra khi ông đang tìm cách xoa dịu sự tức giận của nhiều người trong Đảng Dân chủ về việc ông ủng hộ Israel trong cuộc tấn công vào Gaza kể từ ngày 7/0, cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề đối với dân thường ở vùng đất Palestine.

Cũng theo các quan chức, Hamas đang trì hoãn một thỏa thuận mới với Israel về lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và trì hoãn việc thả con tin. Tổ chức này không đồng ý trả tự do cho những người đang bị bệnh và người già.

Đề cập đến các cuộc đàm phán bị đình trệ ở Ai Cập, một quan chức cho hay, thỏa thuận này “hiện đã được đặt vấn đề và đã kéo dài hơn tuần qua”, đồng thời nhận định lệnh ngừng bắn tạm thời là cần thiết “để mang lại sự cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza”.

Hamas đổ lỗi cho sự bế tắc này là do Israel từ chối yêu cầu chấm dứt cuộc tấn công và rút quân.

Quyết định ra lệnh xây dựng cảng tạm thời của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn đói lan rộng đối với 2,3 triệu người Palestine, sau gần 5 tháng giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas.

Những vùng đất rộng lớn ở Gaza đã bị phá hủy và phần lớn dân cư tại đây phải di dời do các cuộc giao tranh bùng phát cũng như những vụ ném bom dữ dội của Israel, sau vụ việc ngày 7/10.

Israel thì cáo buộc cuộc tấn công của Hamas đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người và 253 con tin đã bị bắt cóc.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden nói rằng hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng: “Hầu hết trong số họ không phải là Hamas. Hàng ngàn hàng ngàn phụ nữ và trẻ em vô tội.”

Vận chuyển đường biển đến Gaza

Ông Biden nói với Quốc hội rằng ông đang chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ dẫn đầu một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm thiết lập một “bến tàu tạm thời” trên bờ biển Gaza để tiếp nhận các tàu chở thực phẩm, nước uống, thuốc men và chòi trú ẩn tạm thời.

Ông nói thêm: “Sẽ không có quân nhân Mỹ nào xuất hiện trên mặt đất”.

Theo các quan chức, Washington sẽ kết hợp với đối tác và đồng minh châu Âu cũng như trong khu vực để xây dựng một liên minh quốc tế gồm các quốc gia có thể đóng góp năng lực và kinh phí.

Một quan chức Israel cho biết nước này “hoàn toàn ủng hộ việc triển khai một bến tàu tạm thời” trên bờ biển Gaza và hoạt động này sẽ được thực hiện “với sự phối hợp đầy đủ giữa hai bên”.

Bà Sigrid Kaag, điều phối viên tái thiết và nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Gaza, hoan nghênh Washington tham gia sáng kiến do Síp phát triển nhằm tạo hành lang hàng hải để vận chuyển hàng hóa đến Gaza.

“Chúng tôi hoan nghênh điều này. Đồng thời, tôi không thể không nhắc lại – hàng không và đường biển không thể thay thế cho đất liền”, bà Kaag nói với các phóng viên trước đó sau khi họp kín với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo một quan chức Mỹ, mặc dù Israel đang tăng số lượng xe tải chở hàng viện trợ được phép vào Gaza, Mỹ cùng các quốc gia khác cũng viện trợ bằng đường hàng không, nhưng sự hỗ trợ đến từ Israel vẫn chưa đủ.

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi không chờ đợi người Israel cung cấp thêm viện trợ. Đây là thời điểm cho sự lãnh đạo của Mỹ.”