Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 12/8, thế giới ghi nhận thêm khoảng 655.000 ca mắc COVID-19 mới và 9.600 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 202.729.062 ca, trong đó có khoảng 4.178.692 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par StreetVJ/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 104.000 ca), Ấn Độ (40.078 ca) và Iran (39.049 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Indonesia (1.466 ca), Brazil (883 ca) và Nga (808 ca).

Danh sách các nước, khu vực và vùng lãnh thổ ghi nhận các biến thể khác nhau của virus corona ngày một dài hơn, sau khi số ca nhiễm trên toàn thế giới vượt mốc 200 triệu hồi tuần trước.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xét trên phạm vi toàn cầu, biến thể Alpha được ghi nhận tại 185 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; biến thể Beta có mặt tại 136 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; biến thể Gamma có mặt tại 81 nước, vùng lãnh thổ và khu vực; trong khi biến thể Delta có mặt tại 142 nước, vùng lãnh thổ và khu vực. Số liệu thống kê của WHO cho thấy ngày 5/8, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 200 triệu, chỉ 6 tháng sau khi đạt mốc 100 triệu.

Tại Canada, chính phủ liên bang đã thông báo kế hoạch xây dựng hồ sơ chứng minh việc tiêm vắc-xin COVID-19, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại quốc tế vào đầu mùa Thu này.

Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino cho biết Ottawa đang làm việc với các tỉnh/vùng lãnh thổ, nơi nắm giữ dữ liệu về tiêm chủng, để xây dựng một chứng nhận nhất quán. Chính phủ Canada cũng đang làm việc với các quốc gia khác để công nhận các chứng nhận được cấp ở Canada. Chứng nhận tiêm chủng của liên bang Canada sẽ bao gồm dữ liệu về loại vắc-xin, ngày, tháng và địa điểm tiêm.

Theo Bộ trưởng Các vấn đề liên chính phủ Dominic LeBlanc, chính phủ hy vọng sẽ áp dụng chứng nhận kỹ thuật số nhưng cũng sẽ cung cấp cả bản in giấy cho những người có nhu cầu.

Thông báo trên được Chính phủ Canada đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về việc triển khai bằng chứng tiêm chủng đang ngày một “nóng” hơn trên toàn quốc.

Tại Chile, quốc gia này bắt đầu tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung nhằm có được thành công sớm sau khi là một trong những nước có tốc độ tiêm chủng cộng đồng nhanh nhất thế giới.

Cho đến nay, 67% người dân nước này đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. Tuy nhiên, Chính phủ Chile tuần trước cho biết cần tiêm liều bổ sung để tăng cường miễn dịch. Do đó, ngày 11/8, nước này bắt đầu tiêm liều bổ sung cho những người trên 86 tuổi, được tiêm liều đầu trước ngày 31/3.

Hiện không chỉ Chile mà một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Israel… triển khai việc tiêm liều vắc-xin bổ sung, bất chấp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi trì hoãn việc này cho đến khi có nhiều người hơn trên thế giới được tiêm liều đầu tiên.

Tại Pháp, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết đến giữa tháng 10, nước này sẽ ngừng thực hiện miễn phí các xét nghiệm virus corona bằng phương pháp PCR và xét nghiệm kháng nguyên, trừ trường hợp có đơn của bác sĩ.

Ông Attal nêu rõ việc thực hiện xét nghiệm sẽ không giúp bảo vệ người dân khỏi COVID-19 và người dân cần có trách nhiệm bảo vệ chính mình trước dịch bệnh. Quyết định này nhằm khuyến khích người dân Pháp đi tiêm vắc-xin phòng bệnh và để chính phủ tránh thực hiện các biện pháp phòng dịch nghặt nghèo trong trường hợp xuất hiện các biến thể mới.

Theo thống kê của chính phủ, tới ngày 10/8, 45 triệu người dân Pháp, tương đương 67,2% dân số, đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên, trong khi đó hơn 50% dân số nước này đã tiêm đủ liều.

Chính phủ Pháp đặt ra mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa Thu này với 90% những người trong diện tiêm chủng được tiêm vắc-xin. Ngoài ra, Tổng thống Emmanuel Macron cũng quyết định triển khai tiêm liều nhắc lại cho người cao tuổi và những người dễ  bị tổn thương nhất từ tháng 9 tới.

Tại Úc, từ 5 giờ chiều 12/8 (giờ địa phương), thủ đô Canberra bắt đầu giai đoạn phong tỏa kéo dài 7 ngày, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan sau khi chính quyền địa phương xác nhận một ca mắc mới.

Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Úc – ông Andrew Barr nêu rõ: “Đây là nguy cơ sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt tại vùng lãnh thổ thủ đô trong năm nay. Một nguy cơ thực sự, kể từ khi bắt đầu đại dịch”.

Theo ông Barr, ca mắc mới nói trên đã có nhiều tiếp xúc trong cộng đồng kể từ khi nhiễm virus corona.

Thành phố Canberra 400.000 dân chưa thực hiện phong tỏa kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc được ban bố trong giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19 năm 2020.

Sau nhiều tháng theo đuổi chiến lược “không có ca mắc COVID-19”, Úc đang gặp khó khăn trong việc cắt đứt chuỗi lây lan của biến thể Delta. Hơn 10 triệu người ở các thành phố lớn nhất của nước này là Melbourne và Sydney đang sống trong cảnh bị phong tỏa.

Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia 25 triệu dân này đã ghi nhận hơn 37.500 trường hợp mắc COVID-19 và 946 ca tử vong do căn bệnh này.

Tại Nhật Bản, nhiều quan chức chính phủ cho rằng nước này không thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 5 tỉnh khác vào cuối tháng này theo như kế hoạch ban đầu. Thậm chí, nhiều địa phương đang kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp quyết liệt hơn để khống chế dịch COVID-19, như yêu cầu các trung tâm thương mại lớn đóng cửa.

Nguyên nhân dẫn đến nhận định trên chủ yếu là do chưa có dấu hiệu số ca mắc mới tại Nhật Bản đã đạt đỉnh, trong lúc biến thể nguy hiểm Delta vẫn đang lây lan nhanh. Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura – người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản – đánh giá dịch bệnh đang gia tăng với tốc độ chưa từng có.

Ngày 11/8, Nhật Bản ghi nhận thêm 15.753 ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc, cao nhất từ trước tới nay. Con số kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 7/8, với 15.753 ca. Riêng tại thủ đô Tokyo có thêm 4.200 ca mắc mới. Trong tuần từ ngày 5-11/8, số ca mắc mới bình quân ở thành phố này là 3.983,6 ca/ngày, tăng 14,5% so với một tuần trước đó. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Tokyo cho đến ngày 11/8 là 258.981 người. Các chuyên gia nhận định tình hình dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo có thể xấu đi, bất chấp những tiến bộ trong chiến dịch tiêm chủng.

Tại Israel, từ tuần tới, chính quyền Israel sẽ yêu cầu trẻ từ 3 – 11 tuổi phải có xét nghiệm âm tính với virus corona mới được đến trường học, bể bơi, khách sạn hoặc phòng tập thể dục. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh dù Israel đã triển khai rộng rãi chương trình tiêm vắc-xin COVID-19 cho người trưởng thành.

Ngày 12/8, Thủ tướng Naftali Bennett thông báo từ ngày 18/8 tới, nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm không giới hạn cho trẻ từ 3 – 11 tuổi.

Từ cuối tháng 7 vừa qua, Israel đã tái triển khai giấy thông hành xanh đối với những người từ 12 tuổi trở lên. Giấy chứng nhận này được cấp cho những người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh, miễn dịch với COVID-19.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: