Tòa án quận trung tâm Seoul hôm thứ Sáu (15/12) đã phê chuẩn việc bắt giữ các cựu nhân viên của Samsung Electronics và các đối tác của họ bị tình nghi làm rò rỉ công nghệ bán dẫn cốt lõi cho các công ty Trung Quốc.

toa an Seoul
Tòa án quận trung tâm Seoul. (Ảnh: Jin Guohuan / Epoch Times)

Cựu quản lý Samsung Electronics họ Kim và một nhà sản xuất hợp tác họ Fang bị nghi ngờ vi phạm “Đạo luật bảo vệ công nghệ công nghiệp” của Hàn Quốc bằng cách chuyển giao trái phép công nghệ lõi DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) 18 nanomet cho nhà sản xuất chip nhớ Changxin Memory Technologies Inc. (CXMT) Trung Quốc.

Các công tố viên Hàn Quốc tin rằng khi Kim và những người khác chuyển việc sang CXMT vào năm 2016, họ không chỉ chuyển giao thông tin liên quan đến “công nghệ lắng đọng” bán dẫn mà còn rò rỉ 7 thông tin công nghệ cốt lõi khác và sử dụng nó để nhận tiền tài vật chất.

Các công tố viên Hàn Quốc còn cho rằng Kim còn dùng khoản thù lao khoảng 500 triệu won (khoảng 385.000 USD) sau thuế để lấy đi hơn 20 nhân viên kỹ thuật của Samsung và công ty liên quan.

Theo Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc (The Korea Economic Daily), thiệt hại do rò rỉ công nghệ có thể lên tới khoảng 2.300 tỷ won (1,8 tỷ USD), và vụ việc còn liên quan đến hàng chục người khác tại các nhà cung cấp của Samsung Electronics.

Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, không có bình luận nào.

Changxin Storage (CXMT) có trụ sở tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, từ chối bình luận cụ thể về vấn đề này, nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng họ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời có cơ chế kiện toàn để ngăn chặn luồng thông tin của bên thứ ba từ các nhân viên khác của mình.

Changxin Memory là thương hiệu sản xuất chip nhớ DRAM hàng đầu tại Trung Quốc. Vào tháng 5 năm nay, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc Mike Gallagher đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ ngay lập tức đưa Changxin Memory vào danh sách thực thể để “đảm bảo công nghệ của Mỹ, bất kể thông số kỹ thuật như thế nào, sẽ không rơi vào tay Changxin Memory, Yangtze Memory hay các công ty Trung Quốc khác hoạt động trong ngành này.”

Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, các vụ rò rỉ công nghệ đã tăng 75% từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay so với năm ngoái, đây là mức cao nhất trong thập kỷ qua. Cục điều tra quốc gia Cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định thành lập một cơ quan mới dưới Cục điều tra an ninh kinh tế để chống gián điệp kinh tế, hợp nhất nhóm công tác đặc biệt về an ninh kinh tế (TF) và bộ phận an ninh ngoại giao của Sở Ngoại vụ, để đối phó với ảnh hưởng anh ninh quốc gia do chảy chất xám công nghệ ra nước ngoài mang lại.

Trong khi Hàn Quốc tăng cường trấn áp hoạt động gián điệp công nghiệp, một cựu giám đốc điều hành của Samsung Electronics đã bị bắt và buộc tội vì nghi ngờ ăn cắp bí mật và cố gắng thành lập một nhà máy bán dẫn nhái Samsung Electronics ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành này đã được tại ngoại vào tháng trước, làm dấy lên mối lo ngại về việc “nhẹ tay” đối với tội phạm bí mật thương mại.

Trí Đạt (Theo Reuters, VOA)