Tổng thống Joe Biden đã cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ điều động 3.000 quân dự bị tới châu Âu để thúc đẩy an ninh tại lục địa này trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine vẫn kéo dài chưa hồi kết.

Theo lệnh của ông Biden, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa có thể điều động lên tới 3.000 quân từ các đơn vị đang có quân tại ngũ, cũng như lấy quân là các thành viên được phân công tới đơn vị Dự bị Lựa chọn hoặc đơn vị Dự bị Sẵn Sàng chiến đấu, theo Fox News đưa tin. Số quân lấy từ đơn vị Dự bị Sẵn sàng chiến đấu không được quá 450 quân.

Lệch điều động quân nêu trên đến ngay sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Âu 5 ngày, tới thăm ba nước Anh, Litva và Phần Lan. Chuyến công du này của ông Biden là nhằm khoa trương sức mạnh của liên minh quốc tế chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Và ông Biden dường như tự tin ông đã hoàn thành được nhiệm vụ đó. Ông tuyên bố rằng ông và các lãnh đạo NATO đã thể hiện liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là đang “đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Mặc dù tuyên bố chung chính thức của NATO vẫn lảng tránh lời mình hoặc định ra khung thời gian cho Ukraine gia nhập khối liên minh quân sự này theo mong muốn của chính quyền Zelensky, nhưng ông Biden nhấn mạnh rằng nhiều sự đồng thuận trong liên minh sẽ hỗ trợ an ninh dài hạn cho Kyiv ngay cả khi nước này chưa phải là thành viên chính thức của NATO.

Trong cuộc họp với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö hôm thứ Năm (13/7), ông Biden đã khẳng định rằng Tổng thống Ukraine Zelensky “cuối cùng đã rất hạnh phúc” bất chấp trước đó bày tỏ thất vọng về việc thiếu khung thời gian rõ ràng cho Kyiv gia nhập NATO.

Hải Đăng