Chỉ trích những nhà lập pháp Đảng Cộng hòa vì không có gói viện trợ mới cho Ukraine, Tổng thống Biden nói ông đã “chán và mệt” với những thủ đoạn khiến suýt nữa “đóng cửa chính phủ”, theo Reuters đưa tin hôm Chủ Nhật (1/10). Ông nói người Cộng hòa “hãy chấm dứt trò chơi, hãy làm việc”, và ông đã “chán ngấy” những thứ này. Ông muốn Quốc hội nhanh chóng có được viện trợ mới cho Ukraine, vì “trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị gián đoạn”.

  • Đoạn video ông Biden chỉ trích đảng viên Cộng hòa:

Trong bài phát biểu ngắn hôm Chủ Nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa dùng thủ đoạn bất chấp rủi ro “đóng cửa chính phủ”, nguy cơ hơn 4 triệu nhân viên chính phủ bị ảnh hưởng cùng nguy cơ nhiều dịch vụ khác của chính phủ bị gián đoạn, Reuters miêu tả.

Tuy Quốc hội lưỡng viện đã thông qua khoản chi tiêu tạm thời có hiệu lực đến 17/11, và ông Biden cũng đồng ý, nhưng trong đó không có khoản viện trợ mới cho chính quyền Kiev.

Mà mới nửa tháng trước, như Reuters chỉ ra, đích thân ông Biden lại một lần nữa hứa hẹn sát cánh cùng ông Zelensky trong sự nghiệp chống Nga để bảo vệ hòa bình và dân chủ thế giới, khi Tổng thống Ukraine đặt chân tới Tòa Bạch ốc.

Trong phát biểu ngắn lần này, ông Biden hối thúc: “Chúng ta có thời gian, nhưng không nhiều thời gian, và có cảm giác cấp bách tột độ.”

Ông nói thêm: “Và tôi muốn đảm bảo với các đồng minh Mỹ của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ đi.”

Joe Biden 1
Tổng thống Joe Biden hối thúc vụ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Tuy màn diễn “đóng cửa chính phủ” tạm lắng, nhưng dường như nhiều vấn đề vẫn chưa đến kết cục có thể hài lòng các bên.

Một số nhỏ những nhà lập pháp Đảng Cộng hòa theo đường lối “cứng rắn” vẫn kiên trì với quan điểm của mình, không muốn chi tiêu thêm cho Ukraine, theo RT phân tích.

Còn chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, khi được phóng viên hỏi, đã trả lời ông vẫn cam kết ủng hộ Ukraine, nhưng “còn những ưu tiên khác và lớn hơn đối với các nhà lập pháp Mỹ.”

Khi trả lời CBS hôm Chủ Nhật, ông McCarthy nói: “vấn đề biên giới của Mỹ và người Mỹ chết ở biên giới của chúng ta là quan trọng hơn vấn đề người Mỹ chết ở Ukraine.”

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Aleksey Danilov, gợi ý rằng phương Tây nên nói rõ ràng minh bạch cho Kiev biết chính xác họ dự định hỗ trợ Kiev trong bao lâu, vì họ chưa rõ điều mà phương Tây cam kết “as long as it takes” (“chừng nào còn khả dĩ”) có hàm nghĩa là gì.

Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU khẳng định viện trợ quân sự của EU cho Ukraine sẽ không phụ thuộc vào các quyết định của Mỹ. Brussels có kế hoạch tiếp tục và tăng cường hơn nữa hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine, ông Josep Borrell nói với các nhà báo trong chuyến thăm Kiev vào Chủ Nhật.

  • Josep Borrell: “Ukraine cần nhiều vũ khí mạnh hơn, và cần chúng nhanh hơn”:

Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 114 tỷ đô la từ đầu chiến tranh 2/2022 đến nay, gồm cả viện trợ quân sự và phi quân sự. Đây là khoản viện trợ lớn nhất trong cùng quãng thời gian, nếu so với những cuộc chiến khác tương tự trong lịch sử Mỹ.

Năm 2021, trong nhiệm kỳ tổng thống lần này của ông Biden, sự kiện rút lui giống như tháo chạy của Mỹ khỏi Afghanistan đã ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của ông. Dường như ông Biden đã đặt nhiều kỳ vọng vào chiến tranh Ukraine. Đặc biệt là trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sắp tới.

Nhật Tân