Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu công bố hôm Chủ Nhật (1/10) rằng không điều gì có thể làm suy yếu cuộc chiến của Kyiv chống lại Moscow. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách chi tiêu tạm thời cho năm tài khóa 2024 mà không có khoản viện trợ mới cho Ukraine.

Tuyên bố của ông Zelensky không trực tiếp đề cập đến dự luật ngân sách tạm thời vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng ông tái khẳng định quyết tâm chiến đấu với Nga cho đến khi chiến thắng.

Không ai có thể “đóng cửa” sự ổn định, khả năng chịu đựng, sức mạnh và lòng dũng cảm của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh, theo Reuters.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ chỉ ngừng kháng chiến và chiến đấu vào ngày chiến thắng.  Ông nói: “Vì chúng tôi tiến gần đến [chiến thắng] mỗi ngày, nên chúng tôi nói, ‘chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng’”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, trong một tuyên bố riêng, cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và ông Austin đã tái khẳng định về viện trợ quân sự thêm nữa cho Kyiv.

Ông Umerov nói rằng Bộ trưởng Austin đã khẳng định rằng sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine “sẽ tiếp tục” và rằng “các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trên chiến trường”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cũng nói rằng Kyiv đang làm việc với các đối tác Washington để đảm bảo về một quyết định ngân sách mới sẽ bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn nguyên vẹn.

Trái với sự tự tin của Tổng thống Zelensky, theo RT, nhà lập pháp Aleksey Goncharenko hôm 1/10 đã cảnh báo trên Telegram rằng Ukraine sẽ gần như chắc chắn thất bại trong cuộc chiến tranh với Nga nếu Mỹ dừng cung cấp viện trợ quân sự.

Không có sự hỗ trợ của Mỹ, chúng tôi gần như không có cơ hội kháng cự”, ông Goncharenko nói.

Ông Goncharenko là chính trị gia có liên kết với đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko. Ông Goncharenko cũng mô tả những tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy “không chỉ là tiếng gọi thức tỉnh”, mà còn là “hồi chuông cảnh báo” cho Ukraine.

Ông Goncharenko khẳng định rằng Kyiv cực kỳ cần nhận được sự đảm bảo viện trợ tiếp tục từ Washington và Ukraine nên triển khai một chiến lược chủ động hơn về lĩnh vực kêu gọi viện trợ này, bao gồm việc gửi một phái đoàn thường trực của Ukraine tới Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/10 đã lên tiếng trấn an Ukraine khi nói rằng Đảng Cộng hòa đã hứa cung cấp viện trợ cho Ukraine thông qua một gói ngân sách được bỏ phiếu riêng rẽ không liên quan đến gói chi tiêu chung cho năm tài khóa 2024.

Ông Biden cho biết sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không thể bị gián đoạn “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Ông nói: “Mặc dù Chủ tịch Hạ viện và đại đa số Quốc hội vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, nhưng không có khoản tài trợ mới nào trong thỏa thuận này để tiếp tục sự hỗ trợ đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị gián đoạn. Tôi hoàn toàn mong đợi điều đó“.

Hải Đăng (t/h)