Hôm thứ Tư (6/9), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi, mọi nỗ lực hợp tác với Triều Tiên về các vấn đề quân sự theo cách gây tổn hại đến hòa bình quốc tế phải dừng lại ngay lập tức.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon đã đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia khối ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Văn phòng của Tổng thống Yoon không cung cấp chi tiết nhưng bài phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh có nhiều bài báo đưa tin về việc các cuộc đàm phán mua bán vũ khí giữa Triều Tiên và Nga đang tiến triển tích cực và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên kế hoạch sớm đến thăm Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Trích dẫn lời của Tổng thống Yoon tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo các quốc gia ASEAN, văn phòng của ông nhấn mạnh: “Nỗ lực hợp tác quân sự với Triều Tiên gây tổn hại đến hòa bình quốc tế phải dừng ngay lập tức.

Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận họ đang đàm phán về mua bán vũ khí.

Tuần này, tờ New York Times đưa tin, vào cuối tháng này, Chủ tịch Kim của Triều Tiên sẽ đến thăm thành phố cảng Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga một phần là để thảo luận với Tổng thống Putin về việc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hai nước đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung.

Tại cuộc gặp sau đó với các nhà lãnh đạo ASEAN, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Yoon lưu ý, Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với hai nước láng giềng châu Á này với mục tiêu nối lại các cuộc đàm phán ba bên về việc cải thiện mối quan hệ.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa ba cường quốc châu Á này đã không diễn ra kể từ năm 2019 do căng thẳng, phần lớn liên quan đến quá khứ thời chiến của Nhật Bản.

Tổng thống Yoon kêu gọi các quốc gia cảnh giác để giúp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên nhằm tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, trong đó có hoạt động gửi công nhân ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ.

Theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ được thông qua vào năm 2017 và được Trung Quốc ủng hộ, các quốc gia thành viên LHQ được yêu cầu gửi trả lại tất cả công nhân Triều Tiên và không tiếp nhận họ nữa.

Triều Tiên, quốc gia duy trì các biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19, đã mở cửa lại một cách chậm chạp trong những tuần gần đây, với việc tăng các chuyến tàu qua lại biên giới với Trung Quốc, đồng thời nối lại các chuyến bay với Trung Quốc.

Trước đại dịch, Trung Quốc là nơi tiếp nhận số lượng lao động Triều Tiên nhiều nhất, với khoảng một nửa trong số 100.000 lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Lao động Triều Tiên ở nước ngoài ước tính mang về cho Bình Nhưỡng hơn 500 triệu đô la mỗi năm, góp phần thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia cộng sản này.