Tổng thống Donald Trump vào tối Chủ nhật (27/12 giờ Mỹ) đã ký dự luật chi tiêu và cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 2,3 nghìn tỷ USD sau khi đạt được thỏa thuận với Quốc hội về các gói kích thích, Điều 230 và gian lận cử tri, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Embed from Getty Images

Việc TT Trump ký dự luật, bao gồm gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la, đã ngăn chính phủ phải đóng cửa một phần, trong khi đó các khoản hỗ trợ tài chính cho người dân Mỹ sẽ được triển khai. 

“Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân đất nước chúng ta khỏi sự tàn phá kinh tế và khó khăn do Virus Trung Quốc gây ra,” ông Trump tuyên bố.

“Tôi ký dự luật này để khôi phục trợ cấp thất nghiệp, ngừng việc thu hồi tài sản, cung cấp hỗ trợ thuê nhà, thêm tiền kích thích tiêu dùng, đưa nhân viên hàng không của chúng ta trở lại làm việc, thêm nhiều tiền hơn đáng kể cho việc phân phối vắc-xin, v.v.”

Ông nói thêm rằng “có nhiều tiền hơn sẽ được thêm vào” và thề sẽ “không bao giờ từ bỏ” cuộc chiến của mình cho người dân Mỹ.

Trước đó, dự luật đã được hai viện của Quốc hội thông qua vào đầu tuần trước và đã được gửi tới Nhà Trắng vào đêm Giáng sinh, nhưng ông Trump đã lên tiếng phản đối. Ông cho rằng khoản hỗ trợ 600 USD cho mỗi người dân là quá thấp và mong muốn tăng lên 2.000 USD. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích các khoản chi tiêu lãng phí khác cho nước ngoài và nhiều hạng mục không liên quan trong gói cứu trợ COVID. 

Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố, cho hay Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã hứa về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu độc lập cho mức chi 2.000 USD/người mà ông Trump đã thúc đẩy.

Tuyên bố cũng cho biết Thượng viện sẽ xem xét luật bãi bỏ “Điều 230” của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông và sẽ tiến hành điều tra về hành vi gian lận cử tri.

TT Trump trước đó đã tweet “Tin tốt về Dự luật cứu trợ Covid. Hãy theo dõi tin!”

Dưới đây là tuyên bố của Tổng thống:

“Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân đất nước chúng ta khỏi sự tàn phá kinh tế và khó khăn do Virus Trung Quốc gây ra.

Tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ đã buộc phải đóng cửa do các biện pháp [phong tỏa] khắc nghiệt của các bang do Đảng Dân chủ điều hành. Nhiều người đã trở lại làm việc, nhưng công việc của tôi vẫn chưa xong cho đến khi tất cả mọi người được trở lại làm việc.

May mắn thay, nhờ thương thảo với Quốc hội trong việc thông qua Đạo luật CARES vào đầu năm nay, chúng ta đã tránh được một cuộc Đại suy thoái khác. Dưới sự lãnh đạo của tôi, dự án Warp Speed ​​đã thành công rực rỡ, chính quyền của tôi và tôi đã phát triển một loại vắc-xin trước nhiều năm một cách khó tin và chúng tôi đang phân phối các vắc-xin này. Những loại vắc-xin khác sẽ sớm được đưa đến hàng triệu người.

Với tư cách là Tổng thống, tôi đã nói với Quốc hội rằng tôi muốn cắt bỏ bớt các khoản chi tiêu lãng phí và dành nhiều tiền hơn cho người dân Mỹ: 2.000 USD/ người lớn và 600 USD/ trẻ em dưới dạng chi phiếu.

Tôi sẽ ký gói Chi tiêu và hỗ trợ COVID này với một thông điệp mạnh mẽ với Quốc hội rằng các hạng mục lãng phí cần được loại bỏ. Tôi sẽ gửi lại cho Quốc hội một phiên bản với từng mục được gạch đỏ, kèm theo yêu cầu hủy bỏ chính thức tới Quốc hội và nhấn mạnh rằng những khoản tiền đó phải được bỏ ra khỏi dự luật.

Tôi ký dự luật này để khôi phục trợ cấp thất nghiệp, ngừng việc thu hồi tài sản, cung cấp hỗ trợ thuê nhà, thêm tiền cho PPP, đưa nhân viên hàng không của chúng ta trở lại làm việc, thêm đáng kể tiền để phân phối vắc-xin, và nhiều hơn nữa.

Vào thứ Hai, Hạ viện sẽ bỏ phiếu để tăng khoản thanh toán cho các cá nhân từ 600 USD lên 2.000 USD. Do đó, một gia đình bốn người sẽ nhận được 5.200 USD. Ngoài ra, Quốc hội đã hứa rằng Điều 230, vốn có lợi cho Big Tech một cách không công bằng và gây thiệt hại cho người dân Mỹ, sẽ được xem xét lại và chấm dứt hoặc được cải cách đáng kể.

Tương tự như vậy, Hạ viện và Thượng viện đã đồng ý tập trung mạnh mẽ vào vụ gian lận cử tri rất đáng kể diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11.

Thượng viện sẽ bắt đầu quy trình cho một cuộc bỏ phiếu tăng tiền hỗ trợ lên 2.000 USD, bãi bỏ Điều 230 và bắt đầu điều tra về hành vi gian lận cử tri.

Big Tech không nên được bảo vệ bởi Điều 230 nữa. 

Gian lận cử tri phải được sửa chữa!

Nhiều tiền hơn sẽ đến. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chiến đấu cho người dân Mỹ!”

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: