Tổng thống Ukraine Zelensky, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên 1+1 TV hôm Chủ Nhật (27/8), đã tuyên bố rằng Kyiv sẽ gặp rủi ro bị mất đi sự ủng hộ của quốc tế nếu cuộc chiến tranh với Moscow lan sang lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Natalia Moseichuk của 1+1 TV hôm 27/8, ông Zelensky khẳng định rằng Ukraine đã chuẩn bị cho “cuộc chiến đấu lâu dài” với Nga miễn là Kyiv có thể giảm thiểu được mức độ thương vong.

Khi được nhà báo Natalia Moseichuk hỏi cuộc xung đột vũ trang này liệu sẽ “lan sang lãnh thổ Nga”, ông Zelensky đáp: “Điều đó sẽ đặt ra rủi ro rất lớn là chúng tôi sẽ bị bỏ lại một mình”.

Giới chức Kyiv khẳng định họ chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong các khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền, chẳng hạn như Bán đảo Crimea và phủ nhận tiến hành các cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Nga đổ lỗi cho Ukraine đứng sau các cuộc tấn công bằng drone vào sâu trong lãnh thổ Nga, kể cả thủ đô Moscow.

Khi được nhà báo Natalia Moseichuk hỏi liệu các đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine có được duy trì nếu có sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ, ông Zelensky trả lời dứt khoát rằng các đảm bảo an ninh đó vẫn sẽ được giữ nguyên.

Đó là những việc phải được bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ”, ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng những thỏa thuận với các quốc gia châu Âu tương tự cũng sẽ được nghị viện các quốc gia chuẩn thuận.

Tuy nhiên, những thay đổi lãnh đạo tại Mỹ trước đây đã từng dẫn tới việc Washington từ bỏ các cam kết quốc tế trước đó. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vốn được ký kết dưới thời Tổng thống Obama. Ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận này vì cho rằng nó không có lợi cho Mỹ và tạo cơ hội cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Truyền thông phương Tây trong những tuần gần đây cũng đã đang dấy lên đồn đoán rằng Mỹ sẽ không duy trì mức độ hỗ trợ Kyiv hiện tại trong năm tới, thời điểm mà lãnh đạo Đảng Dân chủ Joe Biden phải tham gia chạy đua tranh cử nhiệm kỳ hai.

Nhiều ứng viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa đã đang kêu gọi cắt toàn bộ viện trợ cho Ukraine hoặc ít nhất phải giảm và phải chịu giám sát chặt chẽ hơn. Danh sách những người chỉ trích viện trợ cho Ukraine có ông Trump, ứng viên tổng thống 2024 sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa chiếu theo các cuộc thăm dò dân ý thời gian qua.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên 1+1 TV hôm 27/8, ông Zelensky đã nói rằng Mỹ sẽ cung cấp viện trợ quân sự lâu dài cho Kyiv theo cách mà Washington đang hỗ trợ Israel. Ông Zelensky cho biết với cách hỗ trợ như thế, thì một sự thay đổi lãnh đạo tiềm tàng tại Nhà Trắng sẽ không ảnh hưởng đến cam kết viện trợ cho Kyiv.

Chúng tôi chắc chắn sẽ có mẫu hình Israel, hình mẫu đó đã nhận được vũ khí, công nghệ, huấn luyện, tài chính và nhiều thứ khác”, ông Zelensky nói.

Cho đến trước chiến tranh Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022, Israel là nước nhận viện trợ quân sự nước ngoài của Mỹ lớn nhất kể từ Thế chiến II. Từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, phân bổ viện trợ nước ngoài hàng năm của Mỹ cho Ukraine đã vượt khoản viện trợ cho Israel.

Về phía Nga, Điện Kremlin trước nay luôn cực lực phản đối Mỹ và phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine và coi hành động đó là minh chứng rõ ràng rằng phương Tây đã trực tiếp xung đột với Moscow. Giới chức Nga cũng cảnh báo rằng hành động viện trợ của phương Tây cho Kyiv sẽ chỉ làm leo thang và lan rộng cuộc xung đột vũ trang, chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc chiến này.

Hải Đăng