Theo báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010, sau tháng thứ sáu liên tiếp bán ra hồi tháng 5.

Embed from Getty Images

Theo dữ liệu hàng tháng mới nhất được công bố vào ngày 18/7, tính đến hết tháng 5, Trung Quốc đã bán 23 tỷ USD trái phiếu Mỹ, giảm tổng sở hữu xuống còn 980,8 tỷ USD. Con số này giảm gần 23 tỷ USD so với tháng 4.

Đây là lần đầu tiên khoản nợ chính phủ Mỹ nắm giữ của Trung Quốc giảm xuống dưới mốc 1 nghìn tỷ USD kể từ tháng 5/2010, thời điểm lượng trái phiếu Mỹ của nước này ở mức 843,7 tỷ USD. Vào tháng 4, Trung Quốc có 1.003 nghìn tỷ USD.

Bắc Kinh đã bán phá giá nợ của chính phủ Mỹ trong sáu tháng liên tiếp, bán tổng cộng 100 tỷ USD trong thời gian đó.

Dữ liệu mới được đưa ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát tăng vọt, mức cao nhất trong 40 năm mới là 9,1% vào tháng 6 (mức cao nhất kể từ năm 1981). Fed đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 5. Mức tăng 75 điểm cơ bản mới được công bố vào tháng 6, đánh dấu lần tăng lãi suất lớn nhất trong 28 năm.

Đáng lưu ý, doanh số bán hàng của Trung Quốc đã góp phần làm giảm tổng thể tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 5 ở nước ngoài, giảm xuống còn 7,421 nghìn tỷ USD, từ mức 7,455 nghìn tỷ USD của tháng 4.

Nhật Bản, quốc gia nắm giữ lượng trái phiếu Mỹ lớn nhất, cũng giảm 5,7 tỷ USD xuống 1,212 nghìn tỷ USD trong tháng 5.

Trên cơ sở giao dịch, Kho bạc Mỹ đã chứng kiến dòng vốn nước ngoài ròng là 99,84 tỷ USD trong tháng 5, mức lớn nhất kể từ tháng 3/2021, từ dòng chảy ra 1.153 tỷ USD trong tháng 4.

Minh Ngọc (Theo Reuters)