Truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng đăng cảnh báo khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận quân sự chung.

kim jong un
Ông Kim Jong Un đang xem vụ phóng cùng với con gái (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang căng thẳng “đến bờ vực chiến tranh hạt nhân” thông qua các cuộc tập trận quân sự chung và hứa sẽ đáp trả bằng “hành động tấn công”, theo hãng truyền thông nhà nước KCNA.

Một bài bình luận do KCNA đăng hôm thứ Năm (6/4) đã chỉ trích các cuộc tập trận đang diễn ra là “ngòi nổ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến điểm bùng nổ”.

Choe Ju Hyon, một nhà phân tích an ninh quốc tế và là tác giả bài báo cho hay: “Sự cuồng loạn đối đầu quân sự liều lĩnh của Mỹ và những người ủng hộ họ chống lại CHDCND Triều Tiên đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến một thảm họa không thể đảo ngược… đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.”

“Giờ đây, cộng đồng quốc tế nhất trí hy vọng rằng những đám mây đen của cuộc chiến tranh hạt nhân đang treo lơ lửng trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị loại bỏ càng sớm càng tốt,” bài báo nói thêm.

Các lực lượng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận mùa xuân hàng năm kể từ tháng 3, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển với sự tham gia của một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ cũng như các máy bay ném bom B-1B và B-52, cũng như cuộc đổ bộ quy mô lớn đầu tiên trong 5 năm. Vào thứ Tư, những chiếc B52 đã được triển khai lần đầu tiên trên bán đảo trong một tháng.

Bài bình luận chỉ ra sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz là nhằm châm ngòi đối đầu, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả cuộc tập trận bằng cách thực hiện khả năng răn đe chiến tranh thông qua “hành động tấn công”.

“Các cuộc tập trận đã biến bán đảo Triều Tiên thành một hầm chứa thuốc nổ khổng lồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào,” bài báo nói thêm.

Triều Tiên coi các cuộc tập trận như vậy là một cuộc diễn tập cho cuộc xâm lược.

Bình Nhưỡng đã thực hiện một số vụ thử vũ khí kỷ lục vào năm ngoái và đã tăng cường hoạt động quân sự trong những tuần gần đây. Nước này đã công bố các đầu đạn hạt nhân mới, nhỏ hơn, bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa nhất – Hwasong 17 – và thử nghiệm một máy bay không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đang được phát triển. Bình Nhưỡng cũng bắn tên lửa hành trình từ tàu ngầm.

Trong một bài báo riêng của KCNA, Han Tae Song, đại diện thường trực của phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tại Geneva, đã lên án mạnh mẽ nghị quyết thường niên được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua trong tuần này về tình hình nhân quyền của đất nước.

Nghị quyết, được thông qua mà không bỏ phiếu, bao gồm việc gia hạn nhiệm vụ của Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên thêm một năm.

Ông Han gọi nghị quyết này là “hành động khiêu khích và thù địch chính trị không thể dung thứ” và là “tài liệu lừa đảo được chính trị hóa nặng nề nhất”.

Một báo cáo mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc năm 2014 về nhân quyền của Triều Tiên đã kết luận rằng các lãnh đạo an ninh của Triều Tiên – và có thể là nhà lãnh đạo Kim Jong Un – phải đối mặt với công lý vì đã điều hành một hệ thống tàn bạo kiểu Đức Quốc xã do nhà nước kiểm soát. Hoa Kỳ đã trừng phạt ông Kim vào năm 2016 vì vi phạm nhân quyền.

Lê Vy (theo Reuters, Al Jazeera)