Nhật Bản đã ra lệnh cho cư dân Hokkaido sơ tán khi phát hiện vụ phóng trước khi vũ khí rơi xuống biển.

ezgif 1 76719632d8
Triều Tiên đã tổ chức các cuộc duyệt binh thường xuyên để phô diễn kho vũ khí quân sự ngày càng tăng của mình. Hàn Quốc cho biết vụ phóng mới nhất có thể là một tên lửa được trưng bày tại các cuộc duyệt binh gần đây (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo “loại mới”, nó hạ cánh xuống vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, khiến Nhật Bản phải đưa ra lệnh sơ tán và lên tiếng “phản đối mạnh mẽ”.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa của Triều Tiên được phóng ở góc nghiêng vào ngày thứ Năm từ một địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng lúc 7:23 sáng (22:23 GMT thứ Tư).

JCS cho biết thêm, tên lửa, bị nghi là tầm trung hoặc xa hơn, đã bay khoảng 1.000 km về hướng vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, trước khi rơi xuống biển. JCS mô tả vụ phóng là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”.

Nhật Bản cũng cho biết tên lửa đã hạ cánh xuống nước nhưng không cung cấp ngay lập tức địa điểm hạ cánh chính xác.

“Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành phân tích toàn diện về các thông số kỹ thuật chi tiết của nó,” JCS cho biết trong một tin nhắn văn bản gửi cho các phóng viên.

Đài truyền hình YTN của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự cho biết vụ phóng thử có thể liên quan đến một loại vũ khí mới được trưng bày tại các cuộc duyệt binh gần đây và không loại trừ khả năng vật phóng đó là một tên lửa nhiên liệu rắn. Công nghệ nhiên liệu rắn giúp tên lửa dễ vận chuyển hơn và phóng nhanh hơn so với nhiên liệu lỏng.

Một quan chức quốc phòng cho biết Tokyo đã đưa ra “phản đối mạnh mẽ” đối với các hành động của Triều Tiên sau khi nước này dỡ bỏ lệnh sơ tán trước đó đối với cư dân Hokkaido trong bối cảnh lo ngại tên lửa đang hướng tới hòn đảo này. Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán tương tự vào tháng 10 năm ngoái khi Triều Tiên bắn một tên lửa tầm trung qua nước này. Vũ khí đó cuối cùng lao xuống Thái Bình Dương.

Sau vụ phóng hôm thứ Năm, Seoul đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, đồng thời lên án vụ thử của Triều Tiên.

Tại Washington, DC, Nhà Trắng chỉ trích vụ phóng mà họ cho là “sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, đồng thời kêu gọi các nước lên án mạnh mẽ nhất các hoạt động thử của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã thực hiện số vụ thử vũ khí kỷ lục vào năm 2022 và tiếp tục duy trì tốc độ trong năm nay, coi hoạt động này là phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà họ tuyên bố là một cuộc diễn tập xâm lược. Washington và Seoul cho biết các cuộc tập trận của họ có bản chất phòng thủ và được sắp xếp như một phản ứng trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã không đáp lại những lời kêu của họ về việc thiết lập các đường dây nóng liên Triều xuyên biên giới trong gần một tuần qua.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho biết tình hình trên bán đảo ngày càng trở nên khó lường.

Trong một dấu hiệu căng thẳng gia tăng, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm thứ Tư kêu gọi củng cố quân đội của đất nước theo “cách thức tấn công và thực tế hơn”.

Theo KCNA, cuộc họp của Quân ủy Trung ương tại Bình Nhưỡng được tổ chức hôm thứ Hai nhằm phản ứng trước “các động thái leo thang của đế quốc Mỹ và những kẻ phản bội bù nhìn Hàn Quốc nhằm phát động một cuộc chiến tranh xâm lược”.

Hãng thông tấn giải thích rằng các nhà lãnh đạo quân sự ở đó đã thảo luận về “các vấn đề thực tế và các biện pháp để bộ máy chuẩn bị các hành động quân sự khác nhau” mà “kẻ thù” không thể chống lại.

Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ kể từ năm 2019 khi hội nghị thượng đỉnh cấp cao lần thứ hai giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đi vào bế tắc.

Hôm thứ Năm, Nhà Trắng kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

“Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại, nhưng Bình Nhưỡng phải ngay lập tức chấm dứt các hành động gây bất ổn và thay vào đó lựa chọn can dự ngoại giao,” tuyên bố viết.

Lê Vy (theo Al Jazeera)