Người dân địa phương ở Triều Tiên tiết lộ trong bài phát biểu với Đài Á Châu Tự do (RFA) hôm thứ Ba (26/10) rằng các quan chức Bình Nhưỡng đang khuyến khích dân thường ăn ít đi trong ít nhất ba năm nữa.

Embed from Getty Images

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngay sau đợt bùng phát virus Vũ Hán vào đầu năm 2020, cắt đứt thông thương với đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Triều Tiên tiếp tục tuyên bố họ không ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona nào trong lãnh thổ của mình trong suốt đại dịch.

Vào cuối năm 2020, các quan chức quân đội Mỹ tiết lộ rằng họ có lý do để tin rằng chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh bắn và giết bất kỳ ai định nhập cảnh vào nước này, kể cả thương nhân Trung Quốc. Sự biến mất đột ngột của các sản phẩm Trung Quốc khỏi Triều Tiên cùng với lũ lụt tàn phá làm hạn chế sản lượng cây trồng của Triều Tiên đã gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trên toàn quốc.

Ông Kim đã nhiều lần thúc giục Triều Tiên gắng sức bảo vệ các nguồn tài nguyên và cảnh báo về một “cuộc hành quân gian khổ” trong tương lai, một thuật ngữ thường được dành cho thời kỳ đói hàng loạt mà nước này phải chịu đựng trong những năm 1990.

Theo các nguồn tin của RFA, những người không tiết lộ danh tính vì sợ bị trừng phạt cho biết các quan chức địa phương đã nói với người dân rằng biên giới với Trung Quốc sẽ đóng cửa đến năm 2025 do hậu quả của đại dịch.

“Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng khả năng mở cửa lại giữa Triều Tiên và Trung Quốc trước năm 2025 là rất mong manh,” một người Triều Tiên giấu tên cho biết. “Tình hình lương thực lúc này rõ ràng là khẩn cấp, và người dân đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn. Khi các nhà chức trách nói với họ rằng họ cần phải bảo tồn và tiêu thụ ít thực phẩm hơn cho đến năm 2025… họ không thể làm gì khác ngoài cảm thấy tuyệt vọng”.

“Một số cư dân nói rằng tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức họ không biết liệu họ có thể sống sót qua mùa đông sắp tới hay không”, người này than thở. “Họ nói rằng bảo chúng tôi chịu đựng khó khăn cho đến năm 2025 cũng giống như bảo chúng tôi đi chết đói đi”.

“Người dân đã phải vật lộn để sống qua ngày và đã thắt lưng buộc bụng nhiều nhất có thể. Họ phẫn nộ với những yêu cầu phi thực tế của chính quyền”, một người Triều Tiên khác nói và lưu ý rằng người dân địa phương tin rằng cá nhân ông Kim Jong-un có thể không nhận thức được về việc tình trạng thiếu lương thực đã trở nên trầm trọng như thế nào và vì vậy không hành động khẩn cấp để cung cấp thức ăn cho người dân.

RFA đưa tin, các quan chức của Đảng Công nhân cộng sản địa phương (WPK) đã biện minh cho động thái này bằng cách nhấn mạnh rằng đại dịch virus corona đang tiếp tục tàn phá phần còn lại của thế giới đến mức việc mở cửa biên giới Trung Quốc sẽ nguy hiểm hơn là kêu gọi mọi người hạn chế tiêu thụ thực phẩm. 

Các nguồn tin nói với RFA, cư dân phản đối việc các quan chức ngụ ý rằng phần còn lại của thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn so với Triều Tiên: “Còn nơi nào trên Trái đất có thể có những người phải trải qua khó khăn hơn chúng ta cơ chứ?”

Triều Tiên đã biện minh cho tình trạng thiếu lương thực trên phạm vi toàn cầu bằng cách tấn công Hoa Kỳ cũng như tập trung vào sự tàn phá do lũ lụt ở vùng nông thôn trong mùa mưa năm 2020. 

Tuy nhiên, Kim Jong-un đã đích thân nhận trách nhiệm và thay mặt Đảng xin lỗi trong một bài phát biểu vào năm ngoái và liên tục mắng mỏ cấp dưới vì “sự vô trách nhiệm và kém năng lực”, thề sẽ thanh trừng các quan chức Đảng lơ là.

Trong một bài phát biểu vào tháng 4, ông Kim đã đổ lỗi cho các quan chức Đảng vì không đảm bảo được an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân.

Vào tháng 6, ông Kim một lần nữa cảnh báo rằng đất nước dường như đang cạn kiệt lương thực “do thiệt hại bởi trận bão năm ngoái”.

Vào tháng đó, khi xuất hiện trước công chúng, ông Kim dường như đã giảm cân đáng kể. Các cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã báo cáo rằng người dân cảm thấy “đau lòng” khi nhìn thấy ông Kim tiều tụy, ngụ ý rằng vị lãnh tụ đã giảm lượng thức ăn của mình để đoàn kết với những người Bắc Triều Tiên đang chết đói.

Hôm 27/10, tờ báo Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên đã khuyến khích người dân Triều Tiên tiếp tục lạc quan trong bài báo có tựa đề “Tương lai tươi sáng và rực hồng bất tận của đất nước chúng ta”.

“Ngày qua ngày, chúng tôi chứng kiến ​​những sự kiện cảm động hùng hồn về tình yêu nồng nhiệt của Tổng Bí thư đáng kính dành cho thế hệ trẻ”, bài báo khẳng định, khuyến khích người dân sinh con. “Sự quan tâm chu đáo của ông [Kim] dành cho thế hệ sắp tới đã lan tỏa khắp các cung điện và trại của trẻ em ở các vùng khác nhau của đất nước, nơi tràn ngập tiếng cười và bài hát của chúng…”

Xuân Lan (theo Breitbart News)

Xem thêm: