Triều Tiên được cho là đã tiến hành một vụ phóng tên lửa khác về phía Biển Nhật Bản hôm 30/1. Đây được cho là lần phóng tên lửa lần thứ 7 trong năm nay.

Embed from Getty Images

Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin, vụ phóng diễn ra vào sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Theo Seoul, tên lửa rõ ràng đã được bắn từ tỉnh Chagang của Triều Tiên.

Theo báo cáo của Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, quả đạn đã bay được 800 km trước khi rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Matsuno tố cáo vụ phóng là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập phiên họp toàn thể của Hội đồng An ninh Quốc gia (NCS), theo Yonhap. Đây là lần đầu tiên trong khoảng một năm ông chủ trì một phiên họp như vậy. 

Ông Moon nói rằng với vụ phóng này, Triều Tiên đang tiến một bước gần hơn đến việc hoàn toàn bỏ lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa nhất của nước này.

Ông lưu ý rằng loạt vụ thử tên lửa trong tháng này gợi nhớ đến căng thẳng gia tăng vào năm 2017, khi Triều Tiên tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa lớn nhất của mình, trong đó có một số tên lửa bay qua Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến ​​sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của riêng mình vào cuối ngày Chủ nhật.

Bình Nhưỡng đã thử nhiều tên lửa các loại trong năm nay, với vụ phóng hôm Chủ nhật trở thành vụ phóng thứ bảy của quốc gia này chỉ trong một tháng.

Đầu tuần này, Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất vào thứ Năm và hai tên lửa hành trình tầm xa vào thứ Ba.

Vụ thử đã bị Washington lên án, cáo buộc nước này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khi tên lửa hành trình không bị cấm theo các nghị quyết về Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng bị cấm phóng tên lửa đạn đạo.

Ngoài việc bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm ngắn trong loạt vụ phóng gần đây, Triều Tiên cũng tuyên bố đã tiến hành các vụ thử tên lửa siêu thanh vào ngày 5 và 11/1.

Tuy vậy, Triều Tiên cho đến giờ vẫn tiếp tục tuân thủ lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, tuần trước, phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng Bộ Chính trị nước này đang xem xét khả năng “khởi động lại tất cả các hoạt động tạm thời bị đình chỉ” để chống lại các chính sách “thù địch” của Mỹ.

Triều Tiên hiện tuyên bố sẽ không tiếp tục đàm phán cho đến khi Washington từ bỏ chính sách hiện tại.

Vụ thử diễn ra chưa đầy một tuần trước khi khai mạc Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh, đối tác kinh tế và chính trị chính của Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không tham dự Thế vận hội vì đại dịch COVID-19 và “các thế lực thù địch”.

“Ông Kim dường như đang tăng cường các cuộc thử nghiệm nhằm gây áp lực với cả Washington và Bắc Kinh về các lệnh trừng phạt ngay trước Thế vận hội”, Uk Yang, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia cho biết, theo Reuters.

Các cuộc thử này dường như cũng là những chiếc đinh cuối cùng đóng lên quan tài cho nỗ lực cuối cùng của ông Moon đối với một thỏa thuận hòa bình với Triều Tiên trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 5, ông Uk nói thêm.

Ông nói: “Rõ ràng là Triều Tiên đang nói rằng các mối quan hệ liên Triều sẽ cần phải bắt đầu lại từ đầu”.

Trong bài phát biểu trước thềm năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi hiện đại hóa quân đội bằng công nghệ tiên tiến vào thời điểm các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ đang bị đình trệ.

Kể từ đó, Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt các loại vũ khí, địa điểm phóng và độ tinh vi ngày càng tăng.

Tuần trước, ông Kim đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí, nơi ông kêu gọi mọi người “nỗ lực hết mình” để sản xuất “những vũ khí tối tân mạnh mẽ.”

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: