Hôm 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư cho Kim Jong Un để thông báo về việc hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự định tổ chức tại Singapore ngày 12/6. Ông Trump nói Mỹ sẽ tiếp tục “chiến dịch gây áp lực tối đa” và cảnh báo quân đội Mỹ “đã sẵn sàng nếu cần.”

Thật đáng buồn, vì sự giận dữ khủng khiếp và thù địch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của các ông, tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này.”, ông Trump viết trong thư.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định một cuộc gặp mặt thượng đỉnh hoàn toàn khả thi nếu Kim Jong Un thay đổi thái độ và quyết định tham gia một cách xây dựng.

“Những chế tài rất nặng và chiến dịch gây áp lực tối đa sẽ tiếp tục,” ông Trump nói trong một bài phát biểu sau khi công bố lá thư gửi lãnh đạo Bắc Hàn.

“Cũng vậy, tôi đã nói chuyện với Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ không chỉ sẵn sàng [hành động] một khi có những hành động ngu ngốc hoặc liều lĩnh từ Bắc Hàn, mà còn sẵn lòng chia sẻ chi phí của các hoạt động nếu một tình huống không may như thế buộc phải xảy ra đối với chúng ta”, ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống cũng để ngỏ khả năng cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra nếu Bắc Hàn tỏ ra thiện chí.

“Hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với Bắc Hàn. Nhiều thứ có thể xảy ra, bao gồm cả thực tế là – có khả năng hội nghị thượng đỉnh này vẫn xảy ra, hoặc một cuộc gặp vào thời gian khác”.

“Không ai phải lo lắng. Chúng ta phải làm cho đúng”.

trump proud

Trước đó, Bắc Hàn nhiều lần dọa rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim, viện dẫn các lý do như: tập trận Mỹ-Hàn; Mỹ đơn phương đòi Bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân; nhận xét của cố vấn an ninh Mỹ John Bolton và tuyên bố mới nhất của Phó Tổng thống Mike Pence.

Hôm thứ Năm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son Hui đe dọa rằng việc Mỹ sẽ “phải gặp chúng tôi trong phòng đàm phán, hoặc đối mặt trong một cuộc chiến tranh hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và hành vi của nước Mỹ.”

Ông Choe còn lăng mạ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sau khi ông Pence nói rằng Bắc Hàn là bên đề nghị gặp trước tiên.

“Với tư cách là một người tham gia vào các sự vụ với Mỹ, tôi không thể kiềm chế sự ngạc nhiên đối với nhận xét ngu dốt và đần độn tuôn ra từ cái mồm của Phó Tổng thống Mỹ,” ông Choe được truyền thông Hàn Quốc dẫn lời nói.

Tuy nhiên theo Fox News, giới chức Mỹ cho hay không phải lời sỉ nhục mà là đe dọa chiến tranh hạt nhân mới là nguyên nhân khiến ông Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un.

Bức thư Tổng thống Trump gửi Kim Jong Un

“Thưa Ngài Chủ tịch,

Chúng tôi đánh giá cao thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực của ông về các cuộc thương thảo gần đây của chúng ta liên quan tới một hội nghị thượng đỉnh mà đôi bên mong mỏi, dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/6 ở Singapore. Chúng tôi nhận được thông tin rằng cuộc gặp do phía Bắc Hàn đề nghị, nhưng điều đó, theo chúng tôi, là hoàn toàn không quan trọng. Tôi rất mong chờ tới đó với ông. Thật đáng buồn, vì sự giận dữ khủng khiếp và thù địch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của các ông, tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này. Do đó, vì lợi ích của hai quốc gia, nhưng lại gây tổn hại cho thế giới, lá thư này thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh Singapore sẽ không diễn ra. Ông nói về khả năng hạt nhân của nước ông, nhưng năng lực của chúng tôi mới to lớn mà mạnh mẽ tới mức tôi cầu Thượng đế rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng.

Tôi đã cảm thấy rằng một sự đối thoại tuyệt vời đã được xây dựng giữa tôi và ông, và rốt cuộc, chỉ có đối thoại mới quan trọng. Một ngày nào đó, tôi mong gặp ông. Giờ tôi muốn cảm ơn ông vì đã thả các con tin và nay họ đã về với gia đình. Đó là một cử chỉ đẹp và rất được trân trọng.

Nếu ông đổi ý về cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng nhất này, xin đừng chần chừ gọi điện thoại hoặc viết thư cho tôi. Thế giới, và đặc biệt là Bắc Hàn, đã mất đi một cơ hội lớn dẫn tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Cơ hội bị bỏ lỡ này là một thời khắc hết sức đáng buồn trong lịch sử.

Trân trọng,

Donald J. Trump

Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

slack imgs 9 1

Trọng Đức