Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chiến dịch trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ chống lại Cuba và cam kết hỗ trợ nhà nước cộng sản đồng minh.

Embed from Getty Images

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới vào cuối tháng trước đối với các lực lượng quân đội, an ninh và cảnh sát Cuba để phản ứng lại cuộc đàn áp của chính quyền chống lại các cuộc biểu tình của người dân hồi đầu tháng 7.

Bắc Kinh đã chỉ trích Washington vì động thái này, cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề của Havana.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ động thái nào tự ý áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác với lý do được gọi là ‘tự do’, ‘nhân quyền’ và ‘dân chủ'”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. 

“Các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ đối với các thể chế và quan chức Cuba vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế và một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa bắt nạt điển hình của Mỹ”, người phát ngôn nói thêm.

Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt Cuba kể từ những năm đầu tiên của Chiến tranh Lạnh, khi cuộc nổi dậy năm 1959 của nhà cách mạng Fidel Castro cuối cùng đưa chủ nghĩa cộng sản đến thống trị quốc đảo chỉ cách bờ biển Florida 90 dặm. Hơn sáu thập kỷ sau, các hạn chế vẫn tiếp tục được áp đặt, dù thời chính quyền Obama đã tìm cách nới lỏng nhưng đã bị cựu TT Donald Trump đảo ngược.  

Kể từ khi nhậm chức, ông Biden hiện vẫn tiếp tục thực thi các biện pháp thời Trump.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Như đã biết, chính lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực cải thiện nền kinh tế và đời sống của người dân, đồng thời chà đạp lên quyền được tồn tại và phát triển của người dân Cuba”. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ lưu ý đến lời kêu gọi chung của cộng đồng quốc tế, dỡ bỏ ngay lập tức và hoàn toàn các lệnh trừng phạt và cấm vận đối với Cuba, đồng thời ngừng ngay lập tức viện cớ can thiệp và gây bất ổn.”

Phía Bắc Kinh sau đó cho biết sẽ hỗ trợ hết mức cho Cuba.

“Quá đủ với các biện pháp trừng phạt rồi! Cách làm đúng đắn là phải hỗ trợ họ”. “Gần đây, Trung Quốc và nhiều quốc gia thân thiện khác và các tổ chức quốc tế đã mở rộng vòng tay giúp đỡ Cuba, hỗ trợ chính phủ và người dân Cuba chống lại dịch bệnh và cải thiện sinh kế của người dân, minh chứng rằng tình bạn chân chính là thử thách của nghịch cảnh,” tuyên bố của Trung Quốc viết.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Trung Quốc – Cuba và ủng hộ vững chắc những nỗ lực của Cuba nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và duy trì ổn định xã hội”, người phát ngôn nói thêm.

Nhận xét của Trung Quốc đã được Bộ Ngoại giao Cuba chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với hashtag “#Cuba-Không-Đơn-độc”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để “tiếp tục hỗ trợ người dân Cuba khi họ tìm cách thực hiện các quyền và tự do phổ quát của con người mà mọi cá nhân được hưởng.”

Hiện chính quyền Biden vẫn chưa công bố bất kỳ kết luận nào về việc xem xét chính sách của Mỹ đối với Cuba.

Ông Biden trước đó đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump về Cuba, tuy vậy, cho đến nay chính quyền mới vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận nào và cũng từ chối thảo luận về khả năng mở lại du lịch tới Cuba.

Lê Vy

Xem thêm: