Trung Quốc tuyên bố họ đã phóng thành công vệ tinh khí tượng vào sáng Chủ Nhật (16/4). Bắc Kinh không nói rõ đường bay của tên lửa phóng vệ tinh, nhưng thời điểm phóng này trùng khớp với thời gian Bắc Kinh áp đặt vùng cấm bay ở khu vực phía bắc của đảo Đài Loan.

Theo Reuters, Bộ Giao thông Đài Loan cho biết Bắc Kinh ban đầu đã loan báo với Đài Bắc rằng họ sẽ áp đặt vùng cấm bay từ Chủ Nhật (16/4) đến thứ Ba (18/4), nhưng sau đó báo lại đã giảm thời gian xuống còn 27 phút vào sáng 16/4 do bị Đài Loan phản đối.

Loan báo vùng cấm bay nêu trên đã làm gia tăng lo lắng trong khu vực bởi vì nó được đưa ra không lâu sau khi Trung Quốc đã tiến hành các màn diễn tập chiến tranh mới quanh Đài Loan, lãnh thổ mà Bắc Kinh luôn coi là một phần của mình và có thể sáp nhập vào đại lục, kể cả phải dùng đến vũ lực.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, nhà thầu chính của chính quyền Trung Quốc về chương trình không gian của nước này, cho biết vệ tinh khí tượng Fengyun 3G đã được phóng thành công từ tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc vào 9:36 sáng ngày 16/4.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sau đó gọi vụ phóng là “thành công hoàn toàn” và vệ tinh đã đi vào quỹ đạo. Tập đoàn này cho biết thêm rằng Fengyun 3G là vệ tinh trái đất tầm thấp dùng để theo dõi lượng mưa.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc không công bố đường bay của tên lửa Long March 4B dùng để phóng vệ tinh Fengyun 3G, nhưng thời gian di chuyển vào không gian của nó trùng khớp với loan báo của Trung Quốc về thời gian họ áp đặt vùng cấm bay ở phía bắc Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng một số mảnh vỡ từ tên lửa đẩy đã rơi xuống “vùng cảnh báo” ở ngoài khơi bờ biển phía bắc của hòn đảo, nhưng nó không ảnh hưởng tới an toàn trong lãnh thổ Đài Loan.

Các chuyến bay đến và đi từ Đài Loan và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nằm trong số các chuyến bay phải đi vòng để tránh vùng cấm bay vào sáng 16/4, theo trang Flightradar24. Đường bay bình thường đã được nối lại vào sau 10 giờ sáng 16/4.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan cho biết 33 chuyến bay đã phải thay đổi đường bay, tăng thêm từ 5 đến 10 phút vào tổng thời gian bay trong thời điểm từ 9:00 sáng ngày 16/4.

Trung Quốc cho rằng việc Đài Loan gọi vùng cấm bay là không chính xác. Bắc Kinh lên án việc cường điệu các hoạt động không gian của họ và cho đó là nỗ lực làm leo thang căng thẳng xuyên Eo biển Đài Loan.

Hải Đăng