Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho rằng người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin có thể gặp nguy hiểm sau khi thực hiện một cuộc binh biến có chủ đích vào tháng trước.

Embed from Getty Images

“Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ cẩn thận với những gì mình đã ăn,” ông Biden nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Helsinki sau chuyến công du ba quốc gia châu Âu. “Tôi sẽ để mắt đến thực đơn của mình.”

Câu nói đùa ám chỉ đến các trường hợp nổi tiếng của các cơ quan an ninh Nga sử dụng chất độc thần kinh và polonium để đầu độc và giết kẻ thù chính trị của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Biden cho biết các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius đã thảo luận về việc không biết ông Prigozhin hiện đang ở đâu và sự không chắc chắn xung quanh việc cuộc binh biến có thể tác động như thế nào đến các hoạt động của Nga ở Ukraine và tương lai của Tập đoàn Wagner.

Ông Prigozhin ban đầu chuyển đến Belarus sau khi đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Nga với việc Tổng thống Lukashenko làm trung gian.

Nhưng Điện Kremlin tuần này cho biết ông Putin đã tổ chức cuộc họp kéo dài ba giờ với người đứng đầu Tập đoàn Wagner và các chỉ huy khác chưa đầy một tuần sau cuộc binh biến ngày 24/6.

Tuy vậy, ông Biden đã nói rằng Hoa Kỳ không nhận thấy nguy cơ cao mà ông Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột. “Không chỉ phương Tây, mà cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đã nói: ‘Đừng đi đến bược đó’,” ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng ông Putin đã thua trong cuộc chiến ở Ukraine, bày tỏ hy vọng rằng cuộc phản công của Kyiv sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Putin đã thua cuộc chiến. Putin có một vấn đề thực sự,” ông Biden nói với các phóng viên. “Không có khả năng ông ta chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.”

Các nhà lãnh đạo NATO đã làm tiêu tan hy vọng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky về một mốc thời gian rõ ràng để gia nhập liên minh quân sự này, nói rằng họ sẽ chỉ đưa ra lời mời khi “các điều kiện được đáp ứng”.

Nhưng trong khi ông Biden nói rằng không quốc gia nào có thể trở thành thành viên NATO khi đang có chiến tranh – do việc Ukraine gia nhập bây giờ đồng nghĩa với “chiến tranh thế giới thứ ba” – ông thề rằng một ngày nào đó Kyiv sẽ gia nhập khối liên minh.

Ngân Hà (theo Bloomberg)