Tổng thổng Joe Biden hôm thứ Ba (8/3) đã phủ nhận trách nhiệm khiến giá xăng tăng cao kỷ lục tại Mỹ, đồng thời đổ trách nhiệm lên Nga.

Embed from Getty Images

Giá xăng sẽ tiếp tục tăng”, ông Biden nói khi được hỏi tại Texas về giá cả loại nhiên liệu thiết yếu vốn đã phá vỡ nhiều mức kỷ lục trong tuần này.

Khi được hỏi rằng ông có thể làm gì để xử lý, Tổng thống Biden đáp: “Tôi không thể làm gì nhiều bây giờ. Trách nhiệm là của Nga”.

Phát ngôn của ông Biden lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt của các chính trị gia Đảng Cộng hòa.

Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa, bang Florida) nói: “Biden thực sự đã nghiêm túc nói ông ta không thể làm nhiều hơn bây giờ để xử lý giá xăng tăng vọt?! Putin có 99 vấn đề, nhưng không phải là gây ra giá xăng tăng cao ở Mỹ. Biden cần dừng ngay việc truyền tin sai và hủy bỏ mọi chính sách năng lượng mang tính hủy hoại mà ông ta đang áp dụng”.

Dân biểu Ronny Jackson (Đảng Cộng hòa, bang Texas) nói: “Người dân Texas sẽ không bị những lời dối trả của Joe Biden lừa phỉnh! Ông ta có thể tăng sản xuất năng lượng Mỹ trong nội địa để kiềm chế giá xăng. Tuy nhiên thay vì làm thế, ông ta đang cố thỏa thuận với kẻ tộc tài tại Venezuela để họ tăng khai thác dầu. Tại sao ông lại ngăn chặn sản xuất năng lượng tại những nơi như Texas? Hãy về nhà đi, Joe!

Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Đảng Cộng hòa, bang Kansas) gửi lời khuyên cho ông Biden: “Ông có thể bắt đầu giải phóng ngành sản xuất năng lượng Mỹ. Một thông báo khởi động lại Đường ống Keystone XL sẽ làm giá dầu giảm trong ngày mai”.

Như Ngọc (Theo DailyWire)