Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (1/1) nói rằng những thay đổi do Bộ trưởng Nội vụ Georgia Brad Raffensperger thực hiện nhằm nới lỏng luật xác minh chữ ký lá phiếu vắng mặt của tiểu bang là vi hiến, khiến cuộc Tổng tuyển cử hồi tháng 11 ở tiểu bang cũng như các cuộc đua lần 2 vào Thượng viện hôm 5/1 tới đây là ”bất hợp pháp và không hợp lệ.”

TT Trump đã đưa ra tuyên bố trên trong 3 bài viết trên Twitter, đề cập đến sắc lệnh mà ông Raffensperger đã đồng ý với Đảng Dân chủ Georgia vào hồi tháng 3 để giải quyết một vụ kiện liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư.

”Trước khi thảo luận về vụ gian lận tràn lan diễn ra trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2020, mà chúng ta giành được nhiều phiếu hơn mức cần thiết để chiến thắng tất cả các bang chiến địa (chỉ cần ba bang), cần lưu ý rằng các Cơ quan Lập pháp của bang không chịu trách nhiệm về những thay đổi lớn được thực hiện đối với quy trình, quy tắc và quy định bỏ phiếu, nhiều trong số đó được thực hiện vội vàng trước cuộc bầu cử, và do đó cuộc bầu cử của những bang này không hợp pháp hoặc hợp hiến”, ông Trump viết.

”Ngoài ra, Nghị định Đồng thuận của Georgia là không hợp hiến và dó đó Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 của bang vừa bất hợp pháp vừa không hợp lệ, bao gồm cả cuộc bầu cử cho 2 ghế ở Thượng viện hiện tại…”

Tuyên bố trên của TT Trump tương tự với tuyên bố của luật sư Lin Wood, người đã kiện lên tòa án liên bang vào tháng 11, cho rằng chỉ cơ quan lập pháp của bang – chứ không phải Bộ trưởng Nội vụ Raffensperger – mới có thẩm quyền thay đổi luật bầu cử.

Hai ứng viên đảng Cộng hòa là David Perdue và Kelly Loeffler đang đối đầu với các ứng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock để tranh giành hai ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử lần 2 sẽ diễn ra hôm 5/1. Trước đó, không ứng viên nào đạt được hơn 50% số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Ngân Hà

Xem thêm: