Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến nước láng giềng Ba Lan vào thứ Tư (5/4) trong chuyến thăm chính thức tới một đồng minh thân cận đã thúc đẩy sự ủng hộ về quân sự và chính trị của phương Tây đối với Kyiv, một phụ tá của tổng thống Ba Lan cho biết.

Chuyến thăm Ba Lan, nơi đã tiếp nhận hơn một triệu người Ukraine tị nạn trong 13 tháng chiến tranh vừa qua, diễn ra khi Ukraine có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới để chiếm lại vùng đất ở phía đông và phía nam từ tay Nga.

Ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki trong chuyến đi, đồng thời nói chuyện với những người tị nạn Ukraine và các thành viên công chúng Ba Lan cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tham gia vào việc tái thiết Ukraine.

“Tôi có thể nói rằng Tổng thống Zelensky đã vượt qua biên giới Ba Lan”, trợ lý Tổng thống Marcin Przydacz nói với đài truyền hình tư nhân TVN24 hôm thứ Tư.

Trong các bình luận trên truyền hình hôm thứ Ba, ông Przydacz đã nói rằng chuyến thăm “được coi là một dấu hiệu của sự tin tưởng và cảm ơn Ba Lan và người Ba Lan”.

Cùng với việc chào đón người tị nạn, Ba Lan – một thành viên NATO đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các cường quốc phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu và các loại vũ khí khác cho Ukraine.

Việc chuyển giao quân sự là rất quan trọng đối với Ukraine để chống lại các lực lượng Nga tràn qua biên giới Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các khu vực rộng lớn của Ukraine ở phía nam và phía đông vẫn bị chiếm đóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết hôm thứ Ba rằng Kyiv rất biết ơn Ba Lan vì đã dọn đường cho việc chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG.

Các quan chức Ukraine cũng đã thúc giục được hỗ trợ các máy bay chiến đấu phản lực F-16, vốn sẽ tăng cường khả năng tấn công các đơn vị tên lửa của Nga nhưng ông Przydacz cho biết Ba Lan sẽ không quyết định sớm về việc có gửi hay không.

“Những chiếc F-16 đang bảo vệ bầu trời Ba Lan.” ông nói. “Hoàn toàn không có quyết định như vậy ở giai đoạn này.”

Văn phòng tổng thống Ukraine đã tránh đề cập trước về kế hoạch công du của ông Zelensky vì lý do an ninh và không nêu bất cứ điều gì về chuyến đi hoặc những gì chuyến đi sẽ tập trung vào.

Công chúng Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến của họ với Nga. Một cuộc thăm dò của Ipsos cho biết 82% người Ba Lan nghĩ rằng NATO và các nước thuộc Liên minh châu Âu nên ủng hộ Ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng.

Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh sự tức giận gia tăng ở vùng nông thôn Ba Lan về tác động của việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, khiến giá ở một số quốc gia ở cánh phía đông của EU giảm xuống. Thủ tướng Ba Lan cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận.

Các thủ tướng của năm quốc gia phía đông cho biết trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Sáu rằng có thể cần phải áp dụng lại thuế quan đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine.

Ngân Hà (theo Reuters)