Tỷ lệ sinh tại Ý trong năm ngoái giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1861, theo văn phòng thống kê quốc gia Ý loan báo tuần trước. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, tỷ lệ sinh tại Ý giảm. Giáo hoàng Francis gọi đó là “bị kịch”, ảnh hưởng đến tương lai nước Ý.

shutterstock 1979513615
Một nhóm trẻ em đang ngồi bên thềm của một quảng trường tại Sardinia, miền Nam nước Ý. (Ảnh: Max Folle/ShutterStock)

Theo Reuters, Văn phòng thống kê ISTAT cho biết tại Ý năm 2020 có 404.892 ca sinh đẻ, giảm 15.192 ca so với năm 2019. Trong khi đó, số ca tử vong tại Ý năm 2020 là 746.146 ca, khiến cho dân số nước Ý giảm xuống còn 59,3 triệu người.

Dữ liệu sơ bộ từ ISTAT cho thấy tỷ lệ sinh tại Ý năm 2021 tiếp tục giảm. Số liệu tạm thời từ tháng Một đến tháng Chín chỉ ra rằng số ca sinh đẻ thấp hơn 12.500 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, tỷ suất sinh (tức là số con bình quân của một phụ nữ trong đời) của phụ nữ thường trú tại Ý là 1,24. Nếu tính riêng phụ nữ người Ý, con số này giảm xuống còn 1,17 – một trong những tỷ suất sinh thấp nhất trên thế giới.

Tỷ suất sinh tại Ý có sự khác biệt giữa miền Bắc công nghiệp phát triển và miền Nam nghèo khó hơn. Tại Bolzano, gần biên giới với Áo, tỷ suất sinh là 1,71, trong khi tại đảo Sardinia ở miền Nam, trung bình mỗi phụ nữ cả đời có 0,97 em bé.

Năm 2020, độ tuổi trung bình mà phụ nữ Ý có em bé đầu tiên đã tăng lên mức kỷ lục, 32,7 tuổi và 35,8% số ca sinh để là ngoài hôn nhân. Năm 2008, số ca sinh đẻ ngoài hôn nhân tại Ý chỉ là 19,6%. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo đã sụt giảm đáng kể đối với đời sống người dân Ý.

Theo Reuters, Giáo hoàng Francis hôm Chủ Nhật (26/12) cũng đã than phiền về tỷ lệ sinh giảm tại Ý và cảnh báo rằng sự sụt giảm đó là mối đe dọa đối với tương lai đất nước.

Sự ảm đạm nhân khẩu là nỗi lo lắng thực sự, ít nhất là tại nước Ý này đây”, Giáo hoàng nói trong bài phát biểu hàng tuần trước Nhà thờ Thánh Peter ở Rome.

Dường như nhiều người đã không còn mong muốn có con. Nhiều cặp vợ chồng thích cuộc sống không vướng bận con cái hoặc chỉ muốn có một con duy nhất… Đó là bi kịch, làm ngược lại với gia đình, đất nước và tương lai của chúng ta”, Giáo hoàng cho biết.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: