Việc kiểm phiếu trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa kết thúc, giới chức Mỹ vẫn chưa chính thức công bố ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của Mỹ: Tổng thống Trump hay ứng viên Biden. Hôm thứ Bảy (7/11) Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết rằng Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ điều tra “tất cả các cáo buộc đáng tin cậy về việc bỏ phiếu không đúng và hành vi sai trái” trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

shutterstock 137320796
Ngày 1/10, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật Tự do và Lựa chọn của người Hồng Kông”. Hình ảnh Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Andrea Izzotti / Shutterstock).

Trong một tuyên bố, Graham nói rằng ông có lời khai từ một nhân viên bưu điện ở Pennsylvania cho biết giới chức ở đó đã nghĩ ra một âm mưu để làm sai lệch việc chuyển phát phiếu bầu. Theo đó, một nhân viên bưu điện ở thành phố Erie bang Pennsylvania là Richard Hopkins đã cáo buộc giám đốc bưu điện tại Erie là Robert Weisenbach hướng dẫn anh ta “chuyển dấu bưu điện trên lá phiếu trở lại ngày nhận vào 3/11/2020 mà trên thực tế là sau ngày đó [lá phiếu] mới đến.”

Graham nói: “Tất cả các cáo buộc đáng tin cậy về vi phạm bỏ phiếu và hành vi sai trái phải được điều tra để đảm bảo tính hợp pháp đầy đủ của tổng tuyển cử năm 2020.”

Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa tại Nam Carolina này bổ sung: “Bầu cử tổng thống vẫn đang trong tình trạng bỏ ngỏ ở nhiều bang, với tư cách là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, tất cả các cáo buộc đáng tin cậy về các cuộc bầu cử không phù hợp và hành vi sai trái sẽ được xem xét nghiêm túc”. “Tôi không cho phép che đậy những cáo buộc đáng tin cậy về vi phạm bỏ phiếu hoặc hành vi không đúng trong cuộc bầu cử.”

Sau đó, ông thúc giục Bộ Tư pháp điều tra các vi phạm bỏ phiếu có thể xảy ra.

Graham nói: “Tôi cũng sẽ liên hệ với người quản lý bưu điện để yêu cầu điều tra những cáo buộc này và những cáo buộc có thể có, đồng thời giúp xác nhận lời khai của ông Hopkins.”

Ông nói thêm: “Mọi người Mỹ nên hy vọng rằng quá trình bầu cử của chúng ta có thể diễn ra đúng đắn, với sự xuất hiện gần đây của một số lượng lớn các phiếu bầu qua thư, điều này sẽ cần có sự giám sát.” “Kết quả bầu cử không thể do hệ thống truyền thông quyết định, mà là số phiếu bầu chính xác quyết định.”

Trước đó vào thứ Bảy (10/11) nhiều hãng truyền thông lớn như CNN, Fox News… đã dự đoán rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ trở thành người chiến thắng ở Pennsylvania và tuyên bố ông là người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Tổng thống Trump đáp lại tuyên bố của giới truyền thông rằng: “Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội vàng giả bộ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ta lại nỗ lực hết sức trợ giúp ông ta: họ không muốn sự thật bị phơi bày.” Ông bổ sung: “Các lá phiếu hợp lệ mới quyết định ai sẽ là Tổng thống, chứ không phải các hãng tin.

Hoàng Thanh

Xem thêm:

Dữ liệu 2 bang chính trái khoa học đã vội công bố ông Biden “thắng”?

TT. Trump: Biden vội tuyên bố thắng vì không muốn sự thật bị phơi bày