Chính quyền Ukraine bắt đầu sơ tán cư dân khỏi các khu vực miền nam vừa được giải phóng trong bối cảnh bị cắt điện và nước.

Embed from Getty Images

Chính quyền Ukraine đã bắt đầu sơ tán dân thường khỏi các khu vực mới được giải phóng của vùng Kherson và Mykolaiv, lo ngại rằng việc thiếu nhiệt, điện và nước do pháo kích của Nga sẽ khiến các điều kiện sinh sống trở nên quá khó khăn trong mùa đông này.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân ở hai khu vực phía nam, nơi lực lượng Nga đã pháo kích trong nhiều tháng, di chuyển đến các khu vực an toàn hơn ở miền trung và miền tây của đất nước.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm thứ Hai cho biết chính phủ sẽ cung cấp phương tiện đi lại, chỗ ở và chăm sóc y tế cho họ, trong đó ưu tiên phụ nữ có con nhỏ và người già.

Các cuộc sơ tán diễn ra hơn một tuần sau khi Ukraine chiếm lại thành phố Kherson, trên bờ phía tây của sông Dnieper và các khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, người dân cũng như chính quyền nhận ra rằng cơ sở năng lượng điện và cơ sở hạ tầng khác đã bị người Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại trước khi rút lui.

Ukraine được biết đến với thời tiết mùa đông khắc nghiệt và hiện tuyết đã bao phủ Kyiv, thủ đô và các khu vực khác của đất nước.

Nga đã tấn công mạng lưới điện và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine trong nhiều tuần, gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng triệu người Ukraine không có điện, nhiệt và nước.

Để đối phó, việc cắt điện kéo dài 4 giờ hoặc lâu hơn đã được lên kế hoạch vào thứ Hai tại 15 trong số 27 khu vực của Ukraine, theo ông Volodymyr Kudrytsky, người đứng đầu nhà điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 50% cơ sở năng lượng của nước này đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Nhật Minh