Chính quyền địa phương cho biết 4 công dân Ukraine đã bị bắt sau khi đăng video về các cuộc không kích của Nga vào khu vực Kiev, đồng thời lưu ý rằng họ có thể bị buộc tội giúp kẻ thù “điều chỉnh” hỏa lực. 

war
Phương tiện bị phá hủy sau cuộc pháo kích được cho là của lực lượng Ukraine vào thị trấn Shebekino ở vùng Belgorod, Nga. (Ảnh minh họa: Ngày 31/5/2023 trên Telegram của Thống đốc Vùng Belgorod)

Moscow đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm quân sự xung quanh Kiev vào đầu tuần này (2/1), mặc cho quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các tên lửa.

Vụ bắt giữ được cơ quan an ninh Ukraine (SBU) công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư (3/1), tuyên bố 4 blogger giấu tên đã “quay video trái phép” các cuộc tấn công của Nga và chia sẻ đoạn phim trực tuyến.

“Cơ quan An ninh một lần nữa nhấn mạnh việc cấm quay và xuất bản các video, hình ảnh liên quan đến hoạt động của Lực lượng Phòng vệ, cũng như kết quả các cuộc tấn công của kẻ thù”, cơ quan này đồng thời cho biết thêm “việc xuất bản các tệp phương tiện như vậy được xem là giúp ‘điều chỉnh’ hỏa lực của địch, có thể bị phạt tới 12 năm tù”.

SBU tiếp tục lưu ý rằng các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 2/1 như một phần của “cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga” vào Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả hoạt động này là một “cuộc tấn công tập thể bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine”, Nga cũng nhắm vào các địa điểm sản xuất vũ khí quanh khu vực thủ đô.

Đoạn phim đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các video này được ghi lại bởi bất kỳ ai trong số những người bị bắt hôm thứ Tư (3/1). Một số đoạn phim chiếu cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra, những clip khác mô tả hậu quả của các cuộc tấn công.

Vào ngày 2/1, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn gần như tất cả các tên lửa đang bay tới, bao gồm 10 trong số 10 tên lửa siêu thanh Kinzhal. Moscow trước đây đã chế nhạo Kiev vì phóng đại tính hiệu quả của hệ thống phòng không của mình – tuyên bố đánh chặn số lượng tên lửa nhiều gấp 3 lần so với số lượng Moscow thực sự phóng đi. Moscow cũng nhiều lần cáo buộc Kiev triển khai hệ thống phòng không tại các khu dân cư, dẫn đến thương vong cho dân thường.

Theo các quan chức địa phương, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Moscow ngày càng gia tăng sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga vào tuần trước (30/12), khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em và hơn 100 người bị thương. Rạng sáng 1/1, Kiev cũng pháo kích vào Donetsk, mục tiêu thường xuyên của quân đội Ukraine kể từ năm 2014, khiến 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả những “cuộc tấn công khủng bố” đó, hứa sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine, mặc dù nhấn mạnh rằng Moscow không có ý định nhắm mục tiêu vào dân thường.

Anh Nguyễn, theo RT