Cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào thành phố Belgorod hôm thứ Bảy (30/12) là “tồi tệ nhất” từ khi bắt đầu xung đột giữa Moscow và Kyiv, Thống đốc Khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov tuyên bố trên Telegram. Ông Gladkov cũng cho biết số người tử vong đã lên 21.

Bộ Khẩn cấp Nga nói rằng vụ tấn công từ Ukraine cũng làm khoảng 111 người bị thương. Trong khi, Thống đốc Gladkov cho biết những thiệt hại vật chất tại Belgorod do vụ tấn công gây ra đang được đánh giá.

Theo ông Gladkov, vụ tấn công từ Ukraine đã làm hư hại hơn 100 phương tiện, hầu hết “bị phá hủy hoàn toàn” hoặc bị cháy. Một số lượng lớn các cơ sở thương mại gồm cửa hàng, cửa hiệu và trung tâm mua sắm cũng đã bị hư hỏng. Một số hệ thống cung cấp gas và nước sách cũng đã bị trúng đạn.

Các nhà chức trách khu vực đã quyết định hủy tất cả các vụ tụ tập đông người và lễ hội trong tất cả các lãnh thổ Nga giáp với Ukraine, trong đó có Belgorod, thành phố cách biên giới khoảng 40km. Thống đốc Gladkov cho biết ông đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin về vụ tấn công và hậu quả của nó.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng vụ tấn công vào Belgorod có liên quan đến sử dụng bom bi (bom đạn chùm) vốn bị nhiều quốc gia cấm sử dụng bởi khả năng gây sát thương trên diện rộng của loại vũ khí này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã trang bị đầu đạn chứa bom đạn chùm vào các tên lửa Olkha trước khi bắn chúng vào Belgorod. Một hệ thống Olkha do Ukraine chế tạo có khả năng bắn đi 12 rocket dẫn đường, nhắm các mục tiêu có khoảng cách xa tối đa từ 70 đến 130km. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất – phiên bản nâng cấp của hệ thống phóng đa rocket BM-21 Grad của Liên Xô cũ – cũng đã được Ukraine sử dụng bắn vào Belgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn được hầu hết các vật thể bay nhưng một số vẫn đánh trúng vào Belgorod. Bộ nhận định rằng nếu tất cả các vật thể bay được phóng từ Ukraine đó mà vươn tới mục tiêu đã định, thì hậu quả đã là “nghiêm trọng hơn rất nhiều”.

Quân đội Nga cáo buộc Kyiv tìm cách phân tán sự chú ý của công chúng vào thất bại trên chiến trường của họ, cũng như khiêu khích Moscow thực thiện tấn công trả đũa theo bản chất tương tự. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng Moscow chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sợ hạ tầng có liên quan trực tiếp tới các cơ sở quân sự đó.

Ukaine tấn công vào Belgorod chỉ một ngày sau khi lực lượng vũ trang Nga thực hiện đợt không kích bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo cách này”, Bộ Quốc phòng Nga nói về việc tấn công vào các mục tiêu quân sự hoặc có liên quan đến quân sự của Ukraine và cho biết thêm rằng: “Tội ác [tấn công vào Belgorod] sẽ không thể không bị trừng phạt”.

Nga cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ Ukraine tấn công tên lửa vào Belgorod.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter), phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy nói rằng Moscow đã yêu cầu họp Hội đồng Bảo an tại New York vào cuối giờ chiều 30/12.

Chúng tôi cũng đã yêu cầu đại diện thường trực của Séc tại Liên Hiệp Quốc tới để giải thích tại sao đạn dược của nước này lại được sử dụng vào mục đích giết hại thường dân ở Belgorod”, ông Polyanskiy cho biết thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow sẽ trình bày với Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công chớp nhoáng vào Belgorod là hành động “khủng bố”. Bà Zakharova cũng đổ lỗi cho Anh Quốc và Mỹ đã xúi giục vụ tấn công đó.

Vì không có cơ hội nào để cải thiện tình hình tệ hại của quân đội Ukraine trên thực địa, nên những người Anglo-Saxons [Anh Quốc và Mỹ] đã đang thực hiện chiến thuật tấn công khủng bố vào dân thường”, bà Zakharova nói.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia hôm 30/12 cũng đã nói với Hội đồng Bảo an rằng Mỹ và Anh Quốc đã giúp Ukraine thực hiện vụ tấn công chết chóc vào thành phố biên giới Belgorod của Nga.

Ông Nebenzia đã mô tả vụ bắn phá vào Belgorod là “hành động khủng bố có kế hoạch trước nhắm vào thường dân”. Ông nhấn mạnh rằng những quốc gia phương Tây ủng hộ Kyiv phải chia sẻ trách nhiệm về thương vong tại Belgorod.

Phương Tây đồng lõa với những tội ác mà băng đảng cầm quyền tại Kyiv gây ra. Chúng tôi biết rằng các cố vấn người Anh và Mỹ đã trực tiếp tham gia vào việc tổ chức hành động khủng bố này”, ông Nebenzia nói.

Ông Nebenzia cảnh báo rằng “những kẻ tổ chức và thủ phạm” của vụ tấn công đó sẽ “bị trừng phạt”.

Hải Đăng (T/h)