Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm (28/12) đã tuyên bố rằng việc loại bỏ chính phủ Zelensky do phương Tây hậu thuẫn là mục tiêu không tuyên bố nhưng “quan trọng nhất và tất yếu”.

Ông Medvedev hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hôm 28/12 khi được hãng tin RIA-Novosti hỏi về viễn cảnh đàm phàn hòa bình giữa Moscow và Kyiv năm 2024, ông đáp rằng hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine sẽ tiếp tục vào năm tới với những mục tiêu không đổi.

Theo cựu tổng thống, những mục tiêu này bao gồm, “giải giáp vũ khí của quân đội Ukraine và loại bỏ hệ tư tưởng tân phát-xít của nhà nước Ukraine hiện tại”.

Loại bỏ chế độ ‘Banderovite’ cầm quyền không được tuyên bố công khai, nhưng đó là mục tiêu quan trọng nhất và tất yếu mà phải và sẽ được hoàn thành”, ông Medvedev nói, gọi chính quyền Zlensky là chế độ ‘Banderovite’.

‘Banderovite’ liên quan đến ông Stepan Bandera (1909-1959), lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa của Ukraine đã từng hợp tác với Đức Quốc Xã trong Thế chiến II và bây giờ được giới chức tại Kyiv tôn vinh như người hùng.

Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev, Kyiv, chúng là những thành phố của Nga, như nhiều nơi khác đang bị Ukraine tạm chiếm. Tất cả những thành phố này bây giờ được đánh dấu màu vàng và màu xanh trên các bản đồ giấy và trên các bảng điện tử”, ông Medvedev nói.

Về các cuộc đàm phán hòa bình, “tất nhiên, có thể”, ông Medvedev xác nhận như vậy và cho biết thêm rằng, “Nga chưa bao giờ bác bỏ chúng, không giống như giới chức Ukraine điên rồ”. Tuy nhiên, cựu tổng thống nhấn mạnh rằng Moscow không có hạn chót cho bất kỳ cuộc đàm phán nào và rằng những cuộc đàm phán này có thể tiến hành theo tất cả các cách cho đến khi các lực lượng Ukraine do NATO hậu thuẫn “hoàn toàn thất bại và đầu hàng”.

Trước đó, hôm thứ Tư (27/12), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng giới chức tại Moscow “xác thực phía chế độ Zelensky thiếu động lực cho hòa bình. Những đại diện của ông ta nghĩ về chiến tranh và sử dụng ngôn luận rất hiếu chiến”.

Bộ trưởng Lavrov cũng nói Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) duy trì cam kết “kiềm chế Nga bằng bàn tay và thân thể của người Ukraine” và nhận ra rằng không có viện trợ từ những nguồn lực này, chính phủ Kyiv “sẽ đến ngày tận số”.

Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng, hơn một năm trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cấm chính bản thân ông ta đàm phán với người đồng cấp Nga, Vladimir Putin.

Thay vì đàm phán, ông Zelenksy đã đang thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó kêu gọi Nga phải rút khỏi tất cả các lãnh thổ mà Kyiv tuyên bố chủ quyền, Moscow phải bồi thường chiến tranh, và thành lập tòa án xét xử tội phạm chiến tranh. Giới chức Nga đã lập tức bác bỏ đề xuất đó của ông Zelensky, gọi nó là “phi thực tế” và xa rời tình hình ở hiện trường.

Hải Đăng (Theo RT)