Một quan chức do Nga chỉ định tại Donetsk nói rằng Ukraine nã pháo vào thành phố miền đông này trong Ngày đầu năm 2024, trong khi các quan chức địa phương ở nhiều khu vực của Ukraine cho biết các cuộc không kích của Nga cùng thời gian đã khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga chỉ định tại khu vực Donetsk, viết trên Telegram cho biết 13 người đã bị thương khi lực lượng Ukraine “nã pháo dày đặc” vào khu vực này.

Bộ Ngoại giao Nga phát đi một tuyên bố riêng gọi vụ Ukraine ném bom Donetsk là “hành động khủng bố”. Phía Nga cáo buộc Ukraine đã nã pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong một tuyên bố khác từ thống đốc Belgorod, thành phố biên giới của Nga giáp Ukraine, cho biết một người đã thiệt mạng sau khi Belgorod bị Ukraine nã pháo.

Về phía Ukraine, Thống đốc Oleh Kiper của Odesa, cảng miền nam Ukraine, viết trên Telegram cho biết một người đã bị chết và chín người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga vào Odesa.

Ông Kiper nói rằng nhiều mảnh vỡ từ các các drone bị bắn hạ đã gây ra một số đám cháy ở các tòa nhà chung cư trong nhiều khu vực khác nhau của thành phố Odesa.

Thị trưởng Odesa Henadii Trukhanov đăng một video lên truyền thông xã hội cho thấy hình ảnh ông ta đi thị sát một tòa nhà chung cư bị hư hại với nhiều cửa sổ bị vỡ.

Ông Trukhanov viết trên mạng xã hội: “Người ta nói rằng cách bạn chào đón Năm Mới thế nào, thì bạn sẽ sống cả năm như thế”.

Vâng, năm nay Ukraine sẽ phá vỡ quy tắc đó: Chúng tôi sẽ kiên trì và chúng tôi sẽ chiến thắng”, ông Trukhanov tuyên bố.

Các quan chức tại Lviv, khu vực phía tây Ukraine giáp với Ba Lan, nói rằng một cuộc không kích của Nga trong Ngày đầu Năm Mới đã làm hư hại một tòa nhà trường đại học tại thành phố Dubliany và làm hỏng một tượng đài chỉ huy Quân Nổi dậy Ukraine (UPA) thời Thế chiến II ở ngoại ô thành phố Lviv.

Không lực Ukraine cho biết Nga cũng không kích vào các khu vực Mykolaiv và Dnipro trong ngày đầu năm.

Reuters tuyên bố họ không thể xác minh độc lập các báo cáo của cả phía Ukraine và Nga. Cả hai phe trước nay đều phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân trong cuộc chiến tranh đã bùng nổ từ cuối tháng 2/2022 và chưa có dấu hiệu kết thúc trong tương lai gần.