Khoảng 100 tấn sách giả với hơn 400 đầu sách (gần 400.000 cuốn) cùng nhiều thiết bị, máy móc in ấn tại 8 kho xưởng sản xuất sách giả vừa bị phát hiện tại Hà Nội. Từ năm 2020 đến nay, nhóm sản xuất sách giả này đã bán số lượng lớn sách giáo khoa giả ra thị trường.

100 tan sach gia tai 8 kho xuong in an vua bi phat hien
Số lượng lớn sách giả bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua thanhnien.vn).

Tối ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), ông Phan Thành Long (SN 1999, trú tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và ông Đinh Văn Thịnh (SN 1993, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội xác định từ năm 2018, ông Đạt mở cửa hàng bán sách cũ tại địa chỉ số 676 đường Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Trong quá trình kinh doanh, ông Đạt thấy nhu cầu thị trường nhiều nhưng nguồn sách giáo khoa hiếm, nên từ năm 2020, đã nảy sinh ý định thuê kho xưởng, mua máy móc để sản xuất sách giả.

100 tan sach gia tai 8 kho xuong in an vua bi phat hien..
Nhiều máy móc, phương tiện sản xuất sách giả bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua thanhnien.vn).

Ông Đạt rủ ông Long và ông Thịnh cùng tham gia. Ông Long chịu trách nhiệm điều hành xưởng in, ông Đạt điều hành việc mua bán. Vì không có tiền góp vốn, ông Thịnh được trả công 9 triệu đồng/tháng để làm quản lý xưởng in.

Công an TP. Hà Nội xác định nhóm ông Đạt đã sản xuất, in ấn, đóng gói và buôn bán số lượng rất lớn sách giả của nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Ngày 20/12, sau thời gian theo dõi, 8 kho xưởng của nhóm này bị các tổ công tác của Bộ công an phối hợp với Công an các huyện Thạch Thất, Quốc Oai (TP. Hà Nội) và công an các xã tại khu vực trên đồng loạt kiểm tra.

Qua khám xét 8 kho xưởng của nhóm này, công an thu giữ khoảng 100 tấn sách giả với hơn 400 đầu sách (gần 400.000 cuốn), 2 máy in màu, 37 máy photocopy, 6 máy cắt, 10 máy đóng bìa và nhiều máy móc, tang vật liên quan.

Khánh Vy