Tâm bão Talim khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) vào khoảng trưa mai (18/7).

bao so 1
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1, tên quốc tế Talim. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 17/7, vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai Nguyễn Ngọc Huy nhận định sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vào sáng mai 18/7, bão sẽ giảm vận tốc gió còn 80-90km/h (còn cấp 9-10, giật cấp 11). Sóng biển ngoài khơi cao 4-4.5m.

Tâm bão khả năng cao sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) vào khoảng trưa ngày mai 18/7.

Vùng bán kính ảnh hưởng gió mạnh của bão từ Hải Phòng đến Quảng Ninh (cấp gió 8-10) và có thể lan ra các tỉnh Nam Định và Thái Bình, Hải Dương, với gió cấp 7-8.

Vận tốc gió khi đổ bộ từ 70-80km/h (gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 -11).

Bão số 1 sẽ gây ra một lượng mưa rất lớn từ 200-400mm trong khoảng thời gian ngắn. Vùng mưa lớn bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Dương, Hà Giang.

Khu vực ven biển Cà Mau, Kiên Giang cũng sẽ có mưa lớn, gió Tây Nam thổi mạnh vào ngày mai.

Sóng biển ngoài khơi cao 4-4,5m, gần bờ 3-3,5m khi bão vào bờ.

Hiện giới chức các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh – Ninh Bình đã dự kiến sơ tán gần 30.000 người.

Minh Long