Theo công an, thông tin tại thị xã Sơn Tây xuất hiện người lạ chia kẹo chứa chất ma túy cho học sinh ở cổng trường là sai sự thật. Kết quả giám định cho thấy những mẫu kẹo nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài được bán ở nhiều cổng trường ở Lạng Sơn cũng không chứa chất ma tuý.

r cong an cong bo thong tin vu keo co chua ma tuy ban o cong truong
Những gói kẹo lạ bị Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi “Khoa B8 BV105” với nội dung: “Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma tuý tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học”.

Theo Công an TP. Hà Nội, đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại thành phố.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương rà soát các địa phương, làm việc với Bệnh viện Quân y 105 để xác minh sự việc.

Kết quả xác minh cho thấy Bệnh viện Quân y 105 chỉ xét nghiệm ma tuý qua nước tiểu và máu, không thực hiện xét nghiệm ma tuý qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma tuý đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma tuý tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

cong an cong bo thong tin vu keo co chua ma tuy ban o cong truong2
Thông tin được công an cho hay là sai sự thật đang được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook)

Theo cơ quan công an, tại một trường học tại thị xã Sơn Tây ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng chưa phát hiện việc người lạ phát kẹo cho học sinh tại cổng trường.

Tương tự, sáng ngày 1/12, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã có kết quả giám định những mẫu kẹo được bán trước cổng trường học tại địa phương.

Kết quả xác định những mẫu kẹo này không chứa chất ma tuý. “Tuy nhiên, đây là những loại kẹo trôi nổi trên thị trường, không có nguồn gốc xuất xứ. Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin để quần chúng nhân dân nắm được và quản lý không để các cháu sử dụng những thực phẩm trôi nổi này, có nguy cơ rất cao về an toàn thực phẩm, ảnh hướng đến sức khỏe học sinh”, vị này nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang truy xét xem nguồn gốc những loại kẹo này ở đâu để xử lý.

Về thông tin ban đầu lan truyền trên các trang mạng xã hội trong ngày 30/11, qua kiểm tra, công an xác định là do một cán bộ nữ thuộc Công an TP. Lạng Sơn có con đang học cấp I, do quá lo lắng, nhận thức chưa đầy đủ nên đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh cùng lớp, sau đó các phụ huynh đã chia sẻ cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh. Công an tỉnh cho hay sẽ xem xét xử lý người này.

Trước đó, sáng ngày 30/11, các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) gây ngộ độc cho một số học sinh ăn phải, nghi có chứa chất ma túy.

“Thu giữ hàng trăm gói kẹo trẻ em có chứa chất ma túy bán ngay cổng trường tiểu học tại Lạng Sơn. Công an Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều gói đồ ăn vặt sắc màu như trong ảnh. Những gói này được bày bán trước các cổng trường cấp 1, cấp 2 tại TP. Lạng Sơn với giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng. Test nhanh tất cả những gói này đều dương tính với ma túy. Người bán khai là không biết gì cả”, thông tin lan truyền trên facebook.

Đi kèm thông tin là hình ảnh loại kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ nước ngoài.

Trước sự việc trên, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp kiểm tra và mời những người bán hàng đến làm việc, xác minh nguồn gốc các gói kẹo này.

Nhà chức trách khuyến cáo phụ huynh, học sinh, người dân khi mua các sản phẩm được bày bán trên thị trường cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không mua các sản phẩm lạ; phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Bảo Khánh