Một giám đốc doanh nghiệp đã đưa 6 tỷ đồng tiền “lại quả” cho Phòng Tài chính, Kế hoạch thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa. Sau đó, giám đốc Sở này được chia 3 tỷ đồng.

cuu giam doc so giao duc thanh hoa
Cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Sáng ngày 16/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng và 11 đồng phạm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa bước sang ngày làm việc thứ 2.

Cáo trạng xác định bị cáo Phạm Thị Hằng cùng các đồng phạm đã có hành vi thông thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch, tiết lộ tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu vi phạm quy định về đấu thầu theo Điều 89, Luật Đấu thầu 2013, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng tại 2 gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020-2021 cho các trường tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong số những người được xét hỏi, đáng chú ý là lời khai của bị cáo Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa.

Bị cáo Sơn khai nhận đã đến phòng làm việc và đưa toàn bộ 6 tỷ đồng tiền “lại quả” cho Nguyễn Văn Phụng, cựu Phó phòng Phòng Tài chính, Kế hoạch thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, là để “cảm ơn” các lãnh đạo, cán bộ của Sở GD-ĐT Thanh Hóa giúp “thông thầu”.

Đây đều là tiền của cá nhân ông Sơn, do kinh doanh bất động sản và chứng khoán mà có, không phải tiền của công ty.

Bị cáo Nguyễn Văn Phụng, người trực tiếp nhận tiền từ bị cáo Sơn, khai nhận khi nhà thầu đưa tiền, nhà thầu không nói về đưa cho mỗi người bao nhiêu tiền, mà Phụng nhận rồi tự phân chia cho từng người.

Bị cáo Phụng đã chia cho Phạm Thị Hằng 3 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa (Phó phòng Tài chính, Kế hoạch) 1,65 tỷ đồng; Lê Văn Cương (Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch) 250 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức (chuyên viên Phòng Tài chính, Kế hoạch) 300 triệu đồng.

Số tiền còn lại 300 triệu đồng, bị cáo Phụng khai giữ lại cho Phòng Tài chính, Kế hoạch thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa chi vào việc chung.

Sau khi vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vào cuộc điều tra, các bị cáo và những người liên quan đã nộp lại 10,6 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phạm Thị Hằng nộp khắc phục hậu quả 5 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa nộp lại 1,65 tỷ đồng; Lê Văn Cương 550 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng; Lê Thế Sơn 2 tỷ đồng.

Minh Long