Ông Hoàng Quốc Vượng bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

cuu thu truong bo cong thuong bi khoi to bat tam giam
Ông Hoàng Quốc Vượng. (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều 4/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng (SN 1963).

Ông Vượng bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Động thái trên đưa ra trong bối cảnh Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Hiện chưa rõ sai phạm cụ thể của ông Vượng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, hồi tháng 11/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 người để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, hai cán bộ của Cục Điều tiết điện lực bị bắt gồm: Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn, Chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực.

Bốn người bị bắt là cán bộ của Tập đoàn Điện lực gồm: Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Hữu Khải, Trưởng phòng kinh doanh mua điện Công ty Mua bán điện; Đỗ Ngọc Tuyền, Chuyên viên của phòng này; Trương Hoàng Dũng, Chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin Công ty Mua bán điện.

Mới đây, một số cán bộ của Bộ Công Thương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác gồm: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội Nhận hối lộ và ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước bị điều tra về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Toàn