Lập “khống” ủy nhiệm chi, một cán bộ thuộc Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã rút hơn 467 triệu đồng từ tiền ngân sách.

dien bien can bo trung tam quan ly dat dai huyen muong nhe bi khoi to
Ông Nguyễn Đức Luân – cán bộ Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Nhé bị  công an bắt giữ. (Ảnh: dienbientv.vn).

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Luân (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Luân nguyên là cán bộ thuộc Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Nhé, 1 trong 62 huyện nghèo nhất Việt Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 4/2018, ông Luân lợi dụng chức vụ được giao, lập ủy nhiệm chi rút số tiền hơn 467 triệu đồng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Nhé để chi tiêu cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Điện Biên đang thực hiện biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tiếp tục mở rộng điều tra.

Trên thực tế, trường hợp cán bộ lập “khống” hồ sơ, ủy nhiệm chi để rút tiền ngân sách không phải hiếm gặp.

Trước đó, ngày 1/11/2021, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử 3 cán bộ xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc về hành vi lập “khống” hồ sơ để chiếm đoạt hơn 722 triệu đồng.

Theo đó, bằng việc khai “khống” số hộ dân, diện tích và mức độ thiệt hại vào hồ sơ hỗ trợ người dân, ông Lưu Quang Thượng (SN 1954) – nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ năm 2004-7/2014, ông Trần Công Oanh (SN 1960) – nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 9/2014-7/2020 và ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1980) – nguyên công chức Địa chính Nông nghiệp xã Nghi Tiến đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 722 triệu đồng.

Trong phiên xét xử, cả ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồng 36 tháng tù giam, bị cáo Oanh 24 tháng tù giam và bị cáo Thượng 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Khánh Vy