Vết nứt lớn kéo dài khoảng 8m khiến đường băng tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh (tỉnh Nghệ An) không thể hoạt động. Hiện đơn vị chức năng phải đóng cửa, tạm hoãn các chuyến bay trong 24 giờ để khắc phục sự cố.

san bay vinh
Cảng Hàng không quốc tế Vinh (tỉnh Nghệ An). (Ảnh: vov.vn)

Ngày 3/7, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An), cho biết hiện các chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Vinh phải tạm hoãn do sự cố kỹ thuật đường băng.

“Đường băng xuất hiện vết nứt dài khoảng 8m. Vết nứt xuất hiện ngay giữa tim đường nên đơn vị đã tạm đóng cửa sân bay, dừng các chuyến bay để thảm vá vị trí gặp sự cố”, ông Thư nói, theo Zing News.

Về nguyên nhân của sự cố, ông Thư cho hay bước đầu xác định, do lớp bê tông nhựa bề mặt bị mất kết dính với lớp bê tông xi măng bên dưới, dẫn đến bong bật. Phương án xử lý là cho bóc đi rồi thảm lại một lớp khác.

Đường băng này được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003, đến nay đã đạt tuổi thọ 20 năm, cần phải nâng cấp sửa chữa. Cộng với thời gian vừa qua, Nghệ An xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài rồi mưa liên tục, rất có thể đây là nguyên nhân để dẫn đến sự cố kể trên, ông Thư nói.

Theo ông Thư, mỗi ngày Cảng hàng không Quốc tế Vinh có 21-26 chuyến bay đi, đến. Do sự cố bất khả kháng nên các chuyến bay phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến tối 3/7, sự cố nứt đường băng sân bay mới khắc phục xong.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng xác nhận đang làm việc với Cục Hàng không để xử lý.

Vietnam Airlines có một chuyến không bay được và một chuyến không thể hạ cánh. Hãng sẽ triển khai hủy ba cặp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Vinh còn lại trong ngày 3/7. Lịch bay bù sẽ thông báo sau.

Các chuyến bay sân bay khác đến sân bay Vinh cũng đã thông báo hủy.

Trong khi đó, lịch khai thác của Vietjet và Bamboo Airways đã có sự xáo trộn. Hãng Vietjet đã thông báo một số chuyến bay hạ cánh xuống bay Thanh Hóa, theo báo Tuổi Trẻ.

Minh Long