Trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, ông Vũ Chí Hữu đã nhận hối lộ của nhiều người dân, gây ra sai phạm trong lĩnh vực đất đai. 

lam dong gd chi nhanh van phong dang ky dat dai huyen bao lam bi bat
Ông Vũ Chí Hữu nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: lamdong.vn)

Chiều ngày 5/7, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại nhà riêng để tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Chí Hữu (SN 1972) – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Đồng thời, vào lúc 17h30 cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà riêng của ông Hữu trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, TP. Bảo Lộc.

Công an xác định trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, ông Vũ Chí Hữu đã có những sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Thời điểm đó, ông Hữu đã cấu kết với ông Tạ Duy Phước (SN 1984, ngụ phường 2, TP. Bảo Lộc) là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh của cơ quan này để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông.

Qua đó, ông Hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Liên quan vụ án, vào tháng 3/2023, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Lê Văn Sáng (SN 1979) – Trưởng Ban Dữ liệu cơ sở – Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT), ông Đỗ Ngọc Châu (SN 1985) –  Phó Ban Dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính và ông Lương Công Vũ (SN 1985) – cán bộ địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Ngày 18/4, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tạ Duy Phước để điều tra hành vi “Giả mạo trong công tác”. Đồng thời cũng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Phước.

Ông Phước đã lợi dụng chức vụ, cùng các bị can Sáng và Châu câu kết với Vũ để sai lệch hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi, cập nhật đường giao thông.

Ngọc Mai