Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) vừa được công bố.

binh thuan khoang 200 xe tang vat bi thieu rui trong tru so cong an huyen
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: congan.binhthuan.gov.vn)

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nguyên nhân ban đầu vụ cháy hơn 200 xe tang vật vi phạm hành chính tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân gây ra vụ cháy 200 xe tang vật ở trụ sở do tàn thuốc lá vừa hút bay vào đúng vị trí hút xăng.

Cụ thể, khoảng 18h chiều ngày 9/3, khi đưa phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ trong khuôn viên công an huyện, một công an hút xăng ra khỏi xe để đưa vào bãi bảo quản. Lúc này, một công an nghĩa vụ đi qua đã ném điếu thuốc vừa hút xuống gần đó. Gió thổi tàn thuốc bay ngược vào vị trí đang hút xăng, khiến lửa bén, lan ra xung quanh. Bãi xe bốc cháy dữ dội sau chỉ sau ít phút.

Đám cháy đã được lực lượng cứu hoả dập tắt sau 45 phút, nhưng 232 xe máy và một số trang thiết bị tại nhà để xe tang vật đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ngọn lửa còn gây hư hại một số công trình phụ và đường dây viễn thông nằm kề hàng rào.

Công an Tánh Linh đang tính toán phương án bồi thường cho các chủ xe bị thiệt hại, đồng thời xem xét các yếu tố để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo thủ tục tố tụng.

Bảo Khánh