Do ảnh hưởng cơn bão số 3, khoảng 20 ngôi nhà dân ở ven bờ Bãi Xếp Lớn, khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bị sóng biển đánh làm sạt lở, kéo sập.

phu quoc bao so 3 gay song lon khoang 20 can nha bi sat lo
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những ngày qua ở TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trời mưa to, lại kèm theo gió mạnh khiến sóng biển mạnh đánh vào bờ làm sạt lở khoảng 20 ngôi nhà của người dân tại khu vực Bãi Xếp Lớn. (Ảnh: Chụp màn hình/video/tuoitre.vn)

Những ngày qua, TP. Phú Quốc trời mưa to, lại kèm theo giông gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Saola) đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại khu vực Bãi Xếp Lớn, khu phố 5, phường An Thới.

Sáng ngày 4/9, sóng biển ở Phú Quốc có dấu hiệu mạnh dữ dội, kéo sập, hư hỏng khoảng 20 nhà dân ở ven bờ biển. Một đoạn bờ biển dài hơn 200m cũng bị sóng đánh lở.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 563 nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân địa phương di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng sạt lở, đồng thời chằng chống lại nhà cửa.

Mọi người vận chuyển hàng chục khối đá hộc để kè, gia cố những đoạn bờ biển bị sóng cuốn trôi.

Người dân địa phương cho biết đây lần đầu tiên thấy chỉ trong vòng 30 phút mà mấy chục ngôi nhà bị sóng cuốn. Đến 12h trưa cùng ngày, toàn bộ đồ đạc, ngư cụ của bà con ngư dân đã được di dời đến nơi an toàn và những căn nhà có nguy cơ bị sập cũng được chèo chống, mặc dù mưa to sóng lớn vẫn còn.

Theo lực lượng chức năng, từ ngày 1/9 đến 16h ngày 3/9, mưa to gió lớn, dông lốc do ảnh hưởng bão số 3 đã làm cho 4 căn nhà bị tốc mái. Bão kéo đổ 31 cây trồng lâu năm, ước thiệt hại 180 triệu đồng.

Ngoài ra, bão cũng đánh chìm 2 tàu cá của ngư dân. Vào ngày 2/9 Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã cứu sống 3 ngư dân và 1 người đã tử vong do chìm tàu cá.

Ngọc Mai