Theo giới chức Quảng Ngãi, hiện số ca COVID-19 mắc mới, nhập viện và tử vong giảm; người dân không đồng ý tiêm chủng… nên đề nghị trả Bộ Y tế gần 200.000 liều vắc-xin COVID-19.

quang ngai tiem chung covid 19 trithucvn
Quảng Ngãi triển khai tiêm đợt 2 vắc xin phòng COVID-19, hồi tháng 6/2021. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Ngày 14/6, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Quảng Ngãi, xác nhận đã đề nghị tỉnh trả lại Bộ Y tế vắc-xin COVID-19 còn dư để phân bố cho địa phương khác.

Hiện Quảng Ngãi còn dư gần 200.000 liều vắc-xin COVID-19.

Ông Đức cho hay về nguyên tắc nếu xác định không sử dụng hết lượng vắc-xin được cấp, phải báo Bộ Y tế biết. Hiện nay khả năng không tiêm hết lượng vắc-xin được cấp nên phải hoàn trả, nếu để lại sẽ hết hạn sử dụng (30/6).

Theo ông Đức, hiện số ca mắc mới, nhập viện và tử vong giảm; người dân không đồng ý tiêm chủng. Mặt khác, hơn 85.450 người dân trở lại các tỉnh phía Nam lao động, học tập sau khi tiêm mũi 2 nên lượng vắc-xin tiêm mũi 3, mũi 4 dôi dư. Do đó, Sở Y tế đề xuất trả lại số vắc-xin dôi dư.

Theo báo cáo của Sở Y tế, Quảng Ngãi được Bộ Y tế phân bổ khoảng 2.736.988 liều vắc-xin COVID-19; đến nay đã sử dụng 2.485.465 liều, đạt 90,8% tiến độ. Toàn tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho 98,3% người từ 18 tuổi trở lên, có 26,0% người đã tiêm chủng mũi bổ sung và 64,9% mũi nhắc lại.

Ước tính tổng số người đủ điều kiện tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1, lần 2 toàn tỉnh trong tháng 6/2022 khoảng 389.881 người.

Được biết, ông Võ Phiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trước đó đã ký quyết định phân bổ 38.200 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevax tại tỉnh. Vắc xin này sử dụng để tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng 0,25 ml/trẻ. Ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin COVID-19 Spikevax. Việc tiêm chủng cho trẻ ở tuổi này phải hoàn thành trước ngày 22/6.

Bộ Y tế thúc giục 13 tỉnh nhận vắc-xin COVID-19

Trong công điện ngày 10/6, Bộ Y tế thống kê 9 tỉnh chưa tiếp nhận hết vắc-xin được phân bổ gồm: Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu. Bên cạnh đó, có 4 tỉnh xin chuyển lượng lớn vắc-xin gồm Đồng Nai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Thanh Hóa.

Theo Bộ Y tế, số vắc-xin phân bổ chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tiêm chủng mũi nhắc lại, trong khi đó, các vắc-xin được phân bổ có hạn sử dụng đến ngày 30/6. Nếu không được tiếp nhận và sử dụng kịp thời, vắc-xin sẽ hết hạn và bị hủy bỏ, gây lãng phí lớn.

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh tiếp nhận, sử dụng ngay số vắc-xin đã được phân bổ và tiếp tục rà soát, đẩy mạnh tiêm chủng. “Địa phương nào không tiếp nhận vắc-xin để tiêm chủng, không rà soát đủ người thuộc diện phải tiêm chủng, để dịch bệnh lây lan, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chính phủ”, Bộ Y tế nêu.

Đây là lần thứ hai trong tháng Bộ Y tế giục các địa phương nhận vắc-xin. Lần thứ nhất diễn ra hôm 1/6, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế với 63 tỉnh thành, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương báo cáo có 13 tỉnh không muốn nhận vắc-xin, 22 tỉnh chỉ tiếp nhận một phần vắc-xin được phân bổ. Nhiều địa phương phản ánh người dân không đồng ý tiêm mũi nhắc lại và tiêm cho trẻ 5-11 tuổi.

Trong khi đó, toàn quốc còn hơn khoảng 26 triệu người cần tiêm mũi ba, 3-4 triệu trẻ 5-11 tuổi cần tiêm trong tháng 6, ước tính các tỉnh còn tồn hàng triệu liều vắc-xin. Tại miền Tây Nam Bộ đang tồn hàng trăm nghìn liều vắc-xin, ví dụ Vĩnh Long, Đồng Tháp mỗi nơi còn khoảng 200.000 liều, Bạc Liêu 250.000 liều, An Giang trên 100.000 liều…

Minh Long