Bị can Nguyễn Tuấn Anh và 8 bị can đã lập phương án, phê duyệt và chi trả bồi thường trái quy định khi thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

cuu pho chu tich ubnd tp dien bien
Ông Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ bị bắt hồi tháng 9/2022. (Ảnh: vov.vn)

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Trong đó, 3 bị can gồm: Trần Thị Vân (cựu Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ), Trần Thị Hòa (cựu Kế toán Trung tâm); Nguyễn Thị Khương (Nhân viên hợp đồng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6 bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ); Phạm Trung Kiên (cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch); Trần Xuân Mạnh (cựu cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch); Nguyễn Đình Hiệp (cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường); Bùi Thị Ánh và Bùi Mạnh Cường (cùng là công chức phòng Tài nguyên và Môi trường) bị truy tố tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo cáo trạng, 9 bị can đã lập phương án, phê duyệt và chi trả bồi thường trái quy định khi thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Việc chi trả bồi thường trái quy định gồm các khoản bồi thường hỗ trợ hoa màu cây cối, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho công nhân, bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt vào tháng 4/2020.

Trung tâm Quản lý đất đai TP được giao thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Những sai phạm được phát hiện theo cáo trạng liên quan đến việc thu hồi hơn 232.000 m2 đất của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Điện Biên.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ gồm có bồi thường hỗ trợ hoa màu cây cối và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho công nhân.

Tuy nhiên, quá trình ký quyết định của ông Nguyễn Tuấn Anh bị Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là chưa đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đã ký Quyết định phê duyệt phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đợt 31), bồi thường về cây cối hoa màu trái quy định là gần 1,7 tỷ đồng và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất là hơn 16,5 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất trái quy định cho 17 công nhân, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 9/2022.

Phạm Toàn