Đầu giờ chiều vào học, hơn 20 học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi) bất ngờ đau bụng, nôn mửa sau khi ăn loại thực phẩm như thạch do một phụ nữ lạ mặt đến trường cho.

an thach cua mot phu nu la mat 20 hoc sinh tieu hoc phai nhap vien
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi dồn dập tiếp nhận học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm vào chiều 8/12. (Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi/Facebook)

Khoảng 14h ngày 8/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh tiếp nhận cấp cứu hơn 20 học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, các em học sinh cho hay đầu giờ chiều vào học, có một phụ nữ đến trường cho các em ăn một thứ giống như thạch. Sau khi ăn xong các em đều có triệu chứng đau bụng và buồn nôn, nhà trường đưa các em đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để cấp cứu.

Bà Trần Thị Thu Hồng ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long có cháu là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà cho biết, khi đang ở nhà thì nhận được tin nhà trường báo là cháu nghi bị ngộ độc. Cháu kể là khoảng 13h30 chiều, có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở cổng trường, đưa cho những túi đồ ăn giống thạch trái cây. Sau khi ăn, các cháu đều bị đau bụng, buồn nôn.

Bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi cho hay sau ca bệnh đầu tiên vào khoảng 14h, liên tiếp có nhiều học sinh được đưa đến cấp cứu. Các bệnh nhi đều có biểu hiện giống nhau, được nhập viện trong tình trạng buồn nôn và đau bụng, chưa ghi nhận tình trạng nặng. Bước đầu xác định các bệnh nhi đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Phía Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đã gửi báo cáo về vụ việc lên Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để có hướng giải quyết.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc theo tin trình báo. Cùng ngày, Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi ra công văn gửi các trường học trong thành phố yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học.

Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi yêu cầu nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, công an, chính quyền địa phương xử lý các địa điểm buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc trong và ngoài nhà trường, tuyệt đối không để hiện tượng buôn bán thực phẩm, các loại nước uống không rõ nguồn gốc xảy ra trong nhà trường, đặc biệt là các căng tin trong trường học; yêu cầu học sinh và phụ huynh cẩn thận với các thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh; không mua, nhận thức ăn hàng rong trước cổng trường; cảnh giác với việc cấp phát thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Minh Sơn