Đưa ra phát ngôn về kết quả bầu cử Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chính quyền kiên định thực hiện chính sách ‘một Trung Quốc’ và không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan (Trung Quốc).

nguyen thu hang bo ngoai giao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – bà Phạm Thu Hằng, tháng 7/2023. (Ảnh: baoquocte.vn)

Ngày 14/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam về kết quả bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 13/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

“Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách ‘Một Trung Quốc’, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục…, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan.

Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới”.

Theo kết quả cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan ngày 13/1, ông Lại Thanh Đức (Đảng Dân chủ tiến bộ – DPP) – đã giành chiến thắng trước ứng cử viên Hầu Hữu Nghi (Quốc dân Đảng – KMT) và ông Kha Văn Triết (Đảng Nhân dân Đài Loan – TPP).

Ông Lại Thanh Đức (SN 1960) từng là cựu Thị trưởng Đài Loan, trước khi đắc cử giữ vai trò Phó Tổng thống (từ tháng 5/2020) dưới quyền bà Thái Anh Văn.

Ông Lại cam kết sẽ “duy trì nguyên trạng eo biển”, không theo đuổi độc lập cũng như thống nhất với Trung Quốc, sẽ “bảo vệ Đài Loan khỏi các mối đe dọa từ Trung Quốc”, sẽ định hình Đài Loan trở thành “lực lượng ổn định và cần thiết trong cộng đồng quốc tế”.

Trong tuyên bố được phát đi vào tối muộn ngày 13/1, Người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan (TAO) tái khẳng định lập trường rằng “Đài Loan là một phần của Trung Quốc”, và khẳng định kết quả bầu cử này sẽ không thay đổi được tiến trình của các mối quan hệ xuyên eo biển.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Washington công nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” nhưng không tán thành chủ quyền của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan. Nhiều giờ trước cuộc bầu cử Đài Loan diễn ra, Mỹ phát cảnh báo rằng “bất kỳ” quốc gia nào can thiệp vào cuộc bầu cử này đều “sẽ là không thể chấp nhận được”.

Ngoài Mỹ, các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu đã đưa ra quan điểm về kết quả cuộc bầu cử ở Đài Loan trong những ngày vừa qua.

Sơn Nguyên