Bộ Công an và Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký kế hoạch phối hợp để vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

cuc canh sat giao thong phoi hop giao hoi phat giao
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Công an thực hiện lễ ký kết. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cục CSGT (Bộ Công an) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký kế hoạch phối hợp “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023 – 2026”.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trung bình mỗi năm, Việt Nam xảy ra gần 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.000 người, bị thương 16.000 người.

Trong đó, khoảng 70% nạn nhân trong độ tuổi lao động, để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho xã hội. Nhiều bố mẹ mất con, con mất bố mẹ, vợ mất chồng và hàng nghìn người phải vướng vòng lao lý.

Do đó, Bộ Công an muốn 15 triệu tăng, ni, phật tử cả nước cùng tham gia việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông – điều này là phù hợp với lời Đức Phật dạy “cứu một mạng phúc đẳng hà sa”.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định phía Giáo hội sẽ cùng Cục Cảnh sát giao thông “tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho tăng, ni, phật tử cả nước, nỗ lực để cuộc sống ngày càng bình yên, hạnh phúc”.

Ông Nhiễu còn cho rằng Giáo hội “có nhiều thời điểm cao điểm để tuyên truyền trong các dịp lễ hội đầu năm, lễ cầu an, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan; đặc biệt là mùa hè, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia khóa tu tại các cơ sở thờ tự”.

Trước đó, hồi năm 2021, kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định Giáo hội đã luôn đồng hành cùng với người dân, đất nước và dân tộc trong việc xây dựng và phát triển đất nước; “đặc biệt trong việc giúp đỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự”.

Ông Tỏ mong muốn Giáo hội thời gian tới luôn “hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương”.

Minh Long