Về vụ 2 nữ lao công bị hành hung và bắn vào chân khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi) vào rạng sáng ngày 5/10, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ.

vu 2 nu cong nhan moi truong bi ban luc nua dem da bat duoc nghi pham1
Hai nghi phạm bị bắt giữ tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi). (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua cadn.com.vn)

Sáng ngày 6/10, hai nghi phạm là Nguyễn Đức Nga (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (SN 1999,trú tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt để điều tra hành vi bắn chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu – cùng là nhân viên Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Hai nghi phạm bị bắt khi đang chạy trốn bằng xe máy lên huyện miền núi Ba Tơ (cách địa điểm gây án khoảng 70 km).

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm thừa nhận 10 ngày trước có đi gần xe cá viên chiên và xe chở rác của chị Lưu, bóp còi inh ỏi. Bị chị lao công nhắc nhở “đừng đi gần xe rác, dễ gây tai nạn”, hai người này tức tối tìm cách trả thù.

Theo điều tra của cơ quan công an, rạng sáng ngày 5/10, chị Khải và Lưu quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi) thì Nga và Đông chạy xe máy dừng lại chửi mắng, nói “hôm bữa mày nói cái gì”. 

Một giờ sau, Nga và Đông đợi 2 chị lao công đi đến đoạn đường vắng, đánh và dùng súng bắn chị Khải 3 phát vào chân, chị Lưu một phát đạn vào đùi.

Hai nạn nhân được công ty và người dân đưa vào Bệnh viện Phúc Hưng. Hiện, sức khỏe của hai chị đã ổn định.

Bảo Khánh